Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada đã đổ vỡ vào ngày 21/6, khi cả hai bên cáo buộc nhau thay đổi thỏa thuận toàn diện được đề xuất vào phút chót.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức áp thuế 50% đối với 20 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Canada, bao gồm rượu vang, xi măng, ván ép và quần áo.
Không chịu thua kém, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố sẽ đáp trả "từng đồng một", với việc Canada công bố mức thuế lên tới 50% đối với khoảng 700 sản phẩm của Mỹ vào ngày 25/8.
Các sản phẩm giấy nằm trong số những mặt hàng bị ảnh hưởng nặng nhất, với việc Canada áp thuế 25% đối với giấy vệ sinh và khăn giấy lau mặt, cùng với khăn giấy ăn và khăn giấy ướt ở mức 50%.
Bột giấy hóa học dùng để sản xuất các sản phẩm này cũng phải chịu thuế 50%.
Canada được biết đến là nhà cung cấp giấy vệ sinh chính cho Mỹ, với lượng hàng trị giá 383,4 triệu USD vào năm 2025, chiếm khoảng 2/3 tổng lượng nhập khẩu - theo dữ liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ.
Mexico đứng thứ hai với 63 triệu USD.
Canada cũng là nhà cung cấp bột giấy nước ngoài chính cho Mỹ, bao gồm cả bột giấy kraft gỗ mềm tẩy trắng phía Bắc (NBSK), một nguyên liệu quan trọng trong sản xuất giấy vệ sinh và khăn giấy.
Bột giấy của Canada được cho là chiếm khoảng 30% sản lượng giấy vệ sinh, và 50% sản lượng khăn giấy của Mỹ.
Nếu thuế quan có hiệu lực, các nhà nhập khẩu Mỹ sẽ phải gánh thêm chi phí vận chuyển các sản phẩm và bột giấy của Canada qua biên giới.
Và do sự phụ thuộc vào nguồn cung của Canada, ít nhất một phần chi phí đó có thể sẽ được chuyển sang người tiêu dùng.
Dữ liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, trung bình mỗi người Mỹ sử dụng khoảng 141 cuộn giấy vệ sinh mỗi năm - khoảng 3 cuộn mỗi tuần - đưa Mỹ trở thành quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới, chỉ đứng sau Đức.
Với tốc độ đó, ngay cả một mức tăng giá nhỏ cũng có thể nhanh chóng làm tăng chi phí.
Do thuế quan trả đũa của Canada chưa có hiệu lực cho đến ngày 8/9, một số nhà phân tích hy vọng, Mỹ và Canada vẫn còn thời gian để đạt được thỏa thuận.