Cuộc chiến mùa Đông

GD&TĐ - Người phát ngôn lực lượng lục quân Ukraine là Volodymyr Fito mới đây đã tiết lộ chiến thuật đối phó với chiến dịch mùa Đông năm nay của Nga.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Khi cuộc xung đột Israel-Hamas đang thu hút sự chú ý của thế giới thì cuộc chiến dai dẳng Nga - Ukraine vẫn đang âm thầm chuẩn bị bước vào trận chiến vô cùng khốc liệt trong mùa Đông.

Giới tình báo phương Tây như Anh và Mỹ cho biết, Nga đang xây dựng một kho tên lửa hành trình đáng kể để có thể sẽ huy động nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine trong cao điểm mùa Đông sắp tới, đẩy đối phương vào cảnh khó khăn gấp bội trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm. Theo tình báo Anh, mục tiêu chính của kho vũ khí này sẽ là hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Chiến thuật này của Nga không phải mới mẻ vì năm ngoái nước này cũng đã tấn công phá hủy khoảng 60% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong đợt tập kích vào mùa Đông. Khi đó các nhà máy điện và cơ sở liên quan đến mạng lưới năng lượng của Ukraine đã bị Nga tấn công dồn dập, khiến nước này lâm vào cảnh mất điện trên diện rộng giữa mùa Đông lạnh giá.

Người phát ngôn lực lượng lục quân Ukraine là Volodymyr Fito mới đây đã tiết lộ chiến thuật đối phó với chiến dịch mùa Đông năm nay của Nga. Theo đó, lực lượng Ukraine sẽ cố gắng cắt đứt chuỗi cung ứng của Nga khi thời tiết lạnh giá đến và cố gắng đẩy họ khỏi Ukraine.

Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì cảnh báo người dân nước này nên chuẩn bị cho làn sóng tấn công mới của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine khi mùa Đông tới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko khẳng định Ukraine sẽ có đủ nguồn năng lượng để vượt qua mùa Đông sắp tới. Sau một mùa Đông bị tấn công dữ dội vào năm ngoái, phía Ukraine đang tự tin có sự chuẩn bị đầy đủ để đối phó với đợt tấn công mới sắp tới. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị lực lượng hùng hậu của phía Nga, sự chuẩn bị đối phó của Ukraine vẫn có nguy cơ là không đủ.

Tuy nhiên, với nhiệt độ có thể xuống tới -20 độ C trong cao điểm mùa Đông thì điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ là trở ngại đối với cả Nga và Ukraine khi giao chiến. Thời tiết quá lạnh sẽ cản trở hoạt động đúng chức năng của các loại vũ khí và thiết bị của cả hai phía. Sự cơ động của các thiết bị hạng nặng như xe tăng, pháo và xe chở tên lửa của hai bên sẽ đều bị hạn chế khi tuyết rơi dày.

Trong khi đó, diễn biến trên chiến trường sẽ ra sao trong mùa Đông tới và nơi nào sẽ xảy ra các trận đánh chính hiện vẫn là ẩn số. Theo giới phân tích, ngoài khả năng Nga sẽ tập trung đánh vào các cơ sở hạ tầng là tương đối rõ ràng thì phía Ukraine có thể sẽ vẫn tiếp tục cuộc phản công dù với tốc độ chậm hơn. Thay vì công kích quy mô lớn, Ukraine có thể sẽ tập trung vào các trận đánh có mục tiêu hẹp để tạo tiền đề cho các cuộc tấn công lớn vào mùa Xuân khi tuyết tan.

Hiện, giới chức Ukraine vẫn tiếp tục kêu gọi phương Tây giúp tăng cường hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng trước nguy cơ làn sóng tập kích từ phía Nga. Tuy nhiên, dòng viện trợ vũ khí và tài chính từ phương Tây cho Ukraine hiện không còn suôn sẻ như thời điểm hơn một năm trước, khi ngày càng có nhiều quan điểm phản đối từ giới chính trị gia như tại Mỹ.

Bối cảnh này cho thấy cuộc chiến mùa Đông sắp tới giữa Nga và Ukraine có thể sẽ vẫn khốc liệt như năm ngoái, trong khi sự chuẩn bị đối phó của Ukraine được dự báo sẽ không có nhiều cải thiện nên có thể nước này sẽ vẫn phải hứng chịu hậu quả lớn như mùa Đông trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ