Cuộc chiến giữa các tỷ phú

GD&TĐ - Nhận ủy quyền trong việc rao bán CLB Chelsea, Ngân hàng Thương mại Mỹ Raine Group đã chọn ra được 4 ứng viên, theo thông tin từ tờ The Athletic.

Tỷ phú Todd Boehly.
Tỷ phú Todd Boehly.

Dưới đây là danh tính của những người có thể thay thế vị trí của tỷ phú Roman Abramovich ở Chelsea.

Liên minh Mỹ - Thụy Sĩ

Raine Group, được Abramovich ủy quyền bán Chelsea, ra giá 3 tỷ bảng Anh để các ứng viên nắm quyền sở hữu “The Blues”.
Bên cạnh khoản tiền 3 tỷ bảng, Raine còn cân nhắc về tiềm lực tài chính, tầm nhìn, cùng những cam kết của từng ứng viên để chốt phương án cuối cùng.
Hiện, các ứng viên đều sẵn sàng “bỏ thầu” với mức giá 2,5 - 3 tỷ bảng. Abramovich muốn đẩy mạnh quá trình chuyển giao quyền lực tại Chelsea trước khi mùa giải 2021 - 2022 khép lại.

Ứng viên đầu tiên lọt danh sách rút gọn là Liên minh các nhà đầu tư của Mỹ và Thụy Sĩ. Dẫn đầu liên minh này là tỷ phú người Mỹ, Todd Boehly với tổng tài sản cá nhân khoảng 4,7 tỷ USD, hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Eldridge Industries - một công ty đầu tư tư nhân.

Tiền đầu tư của Todd Boehly phủ rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, tỷ phú gốc Đức này đã đầu tư rất tốt vào thể thao, đặc biệt là ở Los Angeles. Todd Boehly sở hữu các câu lạc bộ bóng rổ danh tiếng như LA Lakers và LA Dodgers, cũng như LA Sparks thuộc WNBA (Giải bóng rổ nhà nghề nữ Mỹ) đang rất thành công.

Ngoài Todd Boehly, trong liên minh kể trên còn có sự xuất hiện của tỷ phú Hansjorg Wyss người Thụy Sĩ. Năm nay 86 tuổi, ông Hansjorg Wyss (tài sản ước tính 5,2 tỷ USD) từng đưa ra tuyên bố khá giật gân về việc Chelsea đang được rao bán bằng cách tuyên bố rằng Abramovich đã đề nghị ông mua lại “The Blues”.

Tỷ phú Hansjorg Wyss là người sáng lập của Synthes USA, nhà sản xuất thiết bị y tế lớn nhất thế giới. Phần lớn tài sản của tỷ phú người Thụy Sĩ được tạo ra khi bán công ty của mình cho Johnson & Johnson. Ông cũng hỗ trợ gần 100 triệu USD cho 2 trường đại học ở Zurich (Thụy Sĩ) - Đại học Zurich và ETH Zurich.

Đáng chú ý, trong liên minh Mỹ - Thụy Sĩ còn có sự hiện diện doanh nhân người Anh Jonathan Goldstein, người có khối tài sản ước tính 10,8 tỷ USD.

Sir Martin Broughton

Sir Martin Broughton (bên trái).

Sir Martin Broughton (bên trái). 

Ứng viên thứ 2 được chấm là tập đoàn do Sir Martin Broughton đứng đầu. Đặc biệt, Sir Martin Broughton không phải là một doanh nhân được coi trọng ở Anh, ông cũng được biết đến như một người hâm mộ lâu năm và trung thành của Chelsea.

Ông đã có kinh nghiệm trong việc quản lý một đội bóng Anh khi nắm quyền Liverpool và đứng ra sắp xếp để họ đổi chủ vào năm 2010.

Trong một cuộc trao đổi với talkSPORT, doanh nhân Martin Broughton cho biết: “Các cổ động viên có muốn huấn luyện viên Thomas Tuchel ở lại không? Chúng tôi hoàn toàn muốn anh ấy ở lại. Không có một người hâm mộ Chelsea nào xung quanh mà tôi biết cho rằng cần có phương án thay thế ở vị trí này. Cuối cùng thì trong tất cả những điều này, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Thomas Tuchel”.

Chỉ sở hữu tài sản được ước tính khoảng 10,8 triệu USD, song Sir Martin Broughton bằng uy tín của mình có thể huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư khác. Trong đó, phải kể tới 2 tỷ phú người Mỹ, Joshua Harris và David Blitzer với tổng tài sản trị giá khoảng 6 tỷ USD. Cả hai được cho là cũng đang sở hữu 18% cổ phần câu lạc bộ Crystal Palace, đội bóng rổ Philadelphia 76ers (Mỹ)…

Gia đình Ricketts

Chelsea hiện vẫn thuộc sở hữu hợp pháp của tỷ phú Roman Abramovich. Tuy nhiên, tỷ phú người Nga sẽ không nhận được một đồng nào từ việc bán Chelsea bởi lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh. Tiền bán Chelsea sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng bị đóng băng, sau đó có 2 lựa chọn. Một là tiền dùng để giúp đỡ các nạn nhân ở Ukraine. Hai là, tiền sẽ được giữ trong một tài khoản ngân hàng bị đóng băng, tạo ra lãi suất. Nếu các lệnh trừng phạt đối với tỷ phú Abramovich được dỡ bỏ, ông có thể tiếp cận số tiền này và sử dụng theo ý muốn.

Gia đình Ricketts đứng đầu bởi ông Joe Ricketts nắm giữ phần lớn cổ phần câu lạc bộ bóng chày Chicago Cubs. Những thành viên trong gia đình Ricketts sở hữu tổng tài sản lên tới 4,5 tỷ USD.

Đặc biệt, nhà Ricketts có thế mạnh tài chính sau khi hợp tác với Ken Griffin, một tỷ phú quỹ đầu cơ, và tin rằng kinh nghiệm trong lĩnh vực thể thao sẽ chứng tỏ họ là ứng cử viên sáng giá. Tỷ phú Ken Griffin, người giàu thứ 25 tại Mỹ với tài sản 28 tỷ USD.

Mặc dù vậy, bất lợi cho gia đình Ricketts trong thương vụ mua lại Chelsea đến từ vấn đề phân biệt chủng tộc khi từng dính phốt kì thị những người châu Á và theo đạo Hồi. Mặc dù, Joe Ricketts đã xin lỗi về những bình luận của mình vào thời điểm đó, song theo báo giới Anh đồn đoán, khả năng thành công của gia đình Ricketts không cao. 

Stephen Pagliuca

Stephen Pagliuca là nhà đầu tư tới từ Mỹ. Ông hiện sở hữu câu lạc bộ bóng rổ Boston Celtic (Mỹ) và 55% cổ phần tại câu lạc bộ bóng đá Atalanta của Serie A (Ý). Tài sản ước tính của ông vào khoảng 3,87 tỷ USD. Tuy nhiên, ông nhận được sự hậu thuẫn của một số nhà đầu tư hiện chưa được tiết lộ, đồng thời cam kết có đủ tiềm lực mua lại Chelsea và đầu tư dài hạn.

Việc Stephen Pagliuca lọt vào danh sách rút gọn trong thương vụ mua lại Chelsea là thông tin khá bất ngờ. Trước đó, các tờ báo lớn tại Anh chưa từng đưa tin về việc ông muốn mua lại Chelsea. Nếu muốn trở thành chủ sở hữu mới của The Blues, Stephen Pagliuca buộc phải bán bớt cổ phần của mình tại Atalanta. Đây là quy định từ UEFA để tránh việc một ông chủ sở hữu nhiều đội bóng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ