Cùng Gen Z mở cánh cửa bước ra thế giới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 11/01, hơn 400 học sinh THCS&THPT Nguyễn Khuyến (Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã tham dự hội thảo “Gen Z Go Global".

Đây là chương trình tư vấn hướng nghiệp nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức và sẵn sàng cho sự nghiệp toàn cầu.

Talkshow GENZ GO GLOBAL nằm trong chuỗi dự án GenZ Go Global của Đại học FPT phối hợp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Du lịch – Hội nhập nhằm giúp các bạn học sinh có được cái nhìn tổng quan nhất về bức tranh toàn cầu trong tương lai, tiếp cận sớm với các ngành nghề, góp phần lan tỏa tinh thần “go global” trong giới trẻ.

Chương trình hội thảo với sự tham gia của ông Andrew Joyce, nhà sáng lập và giám đốc điều hành Tổ chức BnB Ideas Group, ông Lê Thanh Hải - Phó Bí thư Quận đoàn Cẩm Lệ cùng ban Giám hiệu, thầy cô, cán bộ trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến và trường Đại học FPT Đà Nẵng.

Gen Z là thế hệ được đánh giá là cực kì tài năng, sôi nổi và nhiệt huyết

Gen Z là thế hệ được đánh giá là cực kì tài năng, sôi nổi và nhiệt huyết

Không chỉ có cơ hội lắng nghe những câu chuyện, chia sẻ từ diễn giả tham dự chương trình, các bạn học sinh còn được cung cấp các thông tin về bức tranh toàn cảnh của thị trường sau đại dịch COVID-19, đặc biệt đối với ngành Du lịch tại địa phương.

Chương trình nhận được nhiều sự quan tâm của nhà trường và lãnh đạo địa phương

Chương trình nhận được nhiều sự quan tâm của nhà trường và lãnh đạo địa phương

Để giải quyết bài toán nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai, ông Andrew khẳng định: “Tôi dành 2 năm nghiên cứu trước khi quyết định chọn Việt Nam thay vì các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, vì tôi nhìn thấy được tiềm lực của những người trẻ ở Việt Nam. Họ thật sự rất nỗ lực trong công việc, và song song đó, các doanh nghiệp toàn cầu đã mở ra như một cánh cửa tạo ra cơ hội, mang lại giá trị việc làm cho các bạn trẻ tại đây. Với cương vị là một nhà tuyển dụng, tôi đề cao hai yếu tố cốt lõi của một người cộng sự đó là ngôn ngữ và thái độ. Tôi tin rằng, nếu các bạn trẻ Việt Nam có được điều này thì chắc chắn các bạn sẽ vươn tầm thế giới, tự tin hơn và đáp ứng được các yêu cầu của bất kì doanh nghiệp nào.”

Các khách mời đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Các khách mời đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Khi được hỏi về tiềm năng phát triển của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới, thầy Hồ Thăng Triều - Chủ nhiệm bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành - khách sạn tại Đại học FPT Đà Nẵng chia sẻ: “Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, đặc biệt Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố du lịch. Điều này được minh chứng qua những con số tăng trưởng và khả năng phục hồi nhanh của ngành sau đại dịch Covid-19. Sự phát triển bền vững của ngành Du lịch và sự quan tâm của địa phương cho ngành này sau đại dịch cũng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cho lao động trẻ hiện nay”

Chuỗi hoạt động của dự án “Gen Z Go Global" do trường Đại học FPT Đà Nẵng triển khai kết hợp với các doanh nghiệp sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn học sinh THPT nhiều hình thức sự kiện đa dạng hơn trong năm 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…