Cử tri phản ánh đến ĐBQH mong mỏi giáo viên sống được bằng lương

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương phát biểu tại thảo luận tổ chiều 30/5
Đại biểu Huỳnh Thanh Phương phát biểu tại thảo luận tổ chiều 30/5

Theo đó, giáo viên làm sao phải sống được bằng lương, để không phải "chân trong, chân ngoài" bươn chải. “Giáo viên mầm non và tiểu học thường phải đi sớm, về muộn, nhưng mức lương thấp, không đủ trang trải cuộc sống. Mong cải cách chế độ tiền lương thế nào để đảm bảo đội các thầy cô sống được bằng lương” – Đại biểu Huỳnh Thanh Phương nêu ý kiến.

Ngoài vấn đề lương nhà giáo, Đại biểu Phương cũng thông tin thêm nguyện vọng cử tri về miễn học phí cho học sinh THCS công lập: Cử tri nêu nguyện vọng, chúng ta đã miễn giảm nhiều cho học sinh diện chính sách, học sinh dân tộc thiểu số; nếu miễn học phí được cho cả học sinh THCS sẽ thể hiện tính ưu việt của chế độ chúng ta.

Ngoài ra, Đại biểu Huỳnh Thanh Phương nhắc đến gửi gắm của cử tri về chính sách cho đội ngũ làm công tác quản lý giáo dục: Giáo viên có chuyên môn tay nghề cao được chuyển lên phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, thiệt thòi vì chính sách đãi ngộ bị giảm. Mong rằng cơ quan quản lý sẽ có chính sách hợp lý hơn với đội ngũ này.

Liên quan đến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Đại biểu Huỳnh Thanh Phương cho rằng, nâng chuẩn giáo viên là cần thiết, nhưng cần cân nhắc lộ trình cẩn trọng và băn khoăn khi yêu cầu giáo viên chuẩn hóa về chuyên môn nhưng không đi liền với chế độ chính sách, tiền lương.

Với nội dung thay miễn học phí bằng tín dụng sư phạm, Đại biểu đồng tình với thiết kế của Luật để tránh nhà nước đầu tư lãng phí, dàn trải. “Thực tế, nhiều sinh viên sư phạm ra trường làm khác ngành, điều này gây lãng phí nhiều cho ngân sách” – Đại biểu Huỳnh Thanh Phương nêu quan điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.