Cụ ông lập kỷ lục Guinness sống thọ nhất thế giới

GD&TĐ - Cụ ông Saturnino và vợ là Antonina Barrio Gutiérrez có 7 người con gái và một người con trai.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ ông Saturnino de la Fuente García ở Tây Ban Nha đã được Kỷ lục Guinness thế giới xác nhận là người đàn ông sống lâu nhất thế giới với 112 tuổi 211 ngày.

Theo Sách Kỷ lục Thế giới Guinness, Saturnino sinh ngày 11 tháng 2 năm 1019 tại Puente Castro, một vùng lân cận của León ở phía tây bắc Tây Ban Nha, nhưng ông ấy luôn tổ chức sinh nhật của mình vào ngày 8 tháng 2.

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ của mình, cụ ông 112 tuổi nói rằng tất cả là nhờ "một cuộc sống yên tĩnh".

Cụ ông Saturnino chỉ cao khoảng 1m50 nói rằng chiều cao thấp là lý do ông ấy có thể tránh chiến đấu trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha bắt đầu vào năm 1936. 

Vào thời điểm xung đột, Saturnino de la Fuente García đã sống một cuộc sống bình lặng với vợ và tiếp tục cuộc sống của mình là làm thợ đóng giày lâu năm.

Cụ ông cũng là người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và ông ấy đã chơi trò chơi này trong nhiều năm, thậm chí còn đồng sáng lập một đội bóng địa phương mang tên Puente Castro. 

Đối với các câu lạc bộ lớn, cụ ông Saturnino de la Fuente García đã từng là cổ động viên của câu lạc bộ Cultural Leonesa.

Hai năm trước, cụ ông 112 tuổi đã được Puente Castro vinh danh là thành viên lớn tuổi nhất còn sống của câu lạc bộ bóng đá.

Cụ ông Saturnino và vợ là Antonina Barrio Gutiérrez có 7 người con gái, một người con trai và hơn 30 người cháu cả nội và ngoại.

Ngày nay, cụ ông 112 tuổi được chăm sóc bởi một trong những người con gái và con rể của mình.

18 tháng qua thật khó khăn đối với cụ ông 112 tuổi này, vì không thể gặp gia đình do đại dịch Covid-19. Nhưng sinh nhật lần thứ 112 của cụ ông Saturnino đã được xem là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ.

Trong khi cụ Saturnino là người đàn ông sống lâu nhất trên thế giới thì Kane Tanaka của Nhật Bản đã được công nhận là người phụ nữ sống lâu nhất thế giới ở tuổi 118.

Cụ bà Kane Tanaka chỉ còn 4 năm nữa là phá kỷ lục của người cao tuổi nhất từ trước đến nay, cụ Jeanne Louise Calment (Pháp), sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 đã qua đời ở tuổi 122.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ