Cụ bà 89 tuổi tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Mỹ

GD&TĐ - Dù đã lớn tuổi, nhưng bà Ella vẫn tiếp tục theo đuổi con đường giáo dục của mình và cố gắng dành tấm bằng cử nhân đại học trong tương lai.

Cụ bà 89 tuổi tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Mỹ

Cụ bà Ella Washington, 89 tuổi, vừa tốt nghiệp với tấm bằng liên kết về các nghiên cứu liên ngành của trường Đại học Liberty, bang Virginia, Mỹ vào ngày 19/5. Chưa dừng lại đó, bà Ella hiện đang có kế hoạch theo đuổi tấm bằng cử nhân lịch sử của trường đại học này.

Chia sẻ khi chọn lựa ngành học được cho là khó nhằn đối với nhiều người, bà Ella nói: “Đối với tôi, lịch sử là một chủ đề rất tuyệt vời. Mọi người nên hiểu rõ lịch sử của họ và học hỏi thêm nhiều về nó“.

Bà Ella Washington.

Bà Ella Washington.

Mẹ tôi dành cả cuộc đời để học. Trong mắt mẹ tôi, học tập không ngừng chính là truyền thống của gia đình. Mẹ dạy anh chị em tôi cách đọc, viết và làm toán trước khi chúng tôi bắt đầu đi học, giống như cách bà ngoại đã dạy cho mẹ tôi và các anh chị em khác của bà“, Ellen Mitchell, con gái của bà Ella nói.

Từ khi còn là một người mẹ trẻ, bà Ella đã chuyển tới thủ đô Washington sinh sống. Tại đây, bà đã làm nhiều công việc khác nhau từ một người trông coi ở Lầu Năm Góc tới y tá của nhà trẻ. Cho tới 6 năm trước đây, bà Ella vẫn làm việc tại nhà trẻ.

Trường Đại học Liberty.

Trường Đại học Liberty.

Washington không có nhiều cơ hội cho một người phụ nữ da đen có học vấn kém. Tuy nhiên, mẹ tôi đã làm việc thật chăm chỉ, không nề hà bất cứ việc gì để lo cho chúng tôi một cuộc sống no đủ“, Ellen chia sẻ.

Bà Ella ghi danh vào một chương trình giáo dục dành cho người lớn, nơi bà đã nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 1978 khi bà 49 tuổi. Vào năm 2012, bà Ella ghi danh vào chương trình học trực tuyến của trường sau khi được con gái giới thiệu.

Liberty là một trường đại học tuyệt vời. Tôi sẽ giới thiệu về ngôi trường này cho bất cứ ai tôi quen biết“, bà Ella chia sẻ.

Theo Sao Star

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.