CSGT Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn

GD&TĐ - Đúng 10h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

CSGT kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến phố Lê Thái Tổ.
CSGT kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến phố Lê Thái Tổ.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu năm mới được lực lượng CSGT duy trì nhiều năm qua.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hoạt động này được triển khai đồng loạt trên toàn quốc cùng một thời điểm, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ghi nhận trong gần 1 giờ làm nhiệm vụ tại nút giao Lê Thái Tổ - Tràng Thi, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Hồi 10h25, tổ công tác phát hiện ông B.Q.V. (SN 1978, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,224mg/L khí thở.

Tiếp đó, lúc 10h40, tổ công tác phát hiện anh N.V.N. (SN 1976, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,202mg/L khí thở.

Làm việc với lực lượng chức năng, các trường hợp vi phạm đều thừa nhận có sử dụng rượu, bia trong ngày Tết. Các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại địa bàn cửa ngõ Thủ đô vào sáng cùng ngày, các Đội CSGT đường bộ cũng triển khai các tổ công tác làm nhiệm vụ trên những tuyến giao thông trọng điểm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cá biệt, hồi 12h, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 422, thuộc xã Ô Diên, phát hiện ông N.V.C. (SN 1969, trú tại Hà Nội) điều khiển xe buýt biển kiểm soát 29B-513.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,061mg/L khí thở. Thời điểm kiểm tra, trên xe không có hành khách.

Làm việc với CSGT, tài xế thừa nhận trước đó có uống khoảng nửa lon bia để khai xuân. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy tờ và phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Song song với hoạt động kiểm soát nồng độ cồn, lực lượng CSGT duy trì các tổ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông.

csgt3.jpg
CSGT còn tiến hành tuần tra lưu động nhằm phát hiện vi phạm.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết của Công an thành phố, đặc biệt là kế hoạch của Cục CSGT về tổng kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn từ 10h ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ).

Lực lượng CSGT tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông, trong đó trọng tâm là vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Song song với công tác xử lý, đơn vị tăng cường phối hợp cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền; phối hợp Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh chu kỳ đèn hợp lý, kết hợp lực lượng trực tiếp phân luồng tại các nút giao, khu vực tâm linh, bảo đảm giao thông thông suốt trong dịp Tết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?