Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ lập 23 điểm hỗ trợ người dân về quê đón Tết

GD&TĐ- Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ triển khai 23 điểm hỗ trợ, trực 100% quân số; xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Một điểm hỗ trợ người dân về quê ăn Tết (ảnh Công an tỉnh Phú Thọ).
Một điểm hỗ trợ người dân về quê ăn Tết (ảnh Công an tỉnh Phú Thọ).

Chiều 15/2, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh Phú Thọ và Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đơn vị đã đồng loạt triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông và tổ chức các điểm hỗ trợ Nhân dân về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ thành lập 23 điểm hỗ trợ trên các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; các quốc lộ 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 6, 12B, 32, 32C; tuyến đường Hòa Lạc – Hòa Bình… Đây là những tuyến có lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp cuối năm.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), lực lượng CSGT tập trung hỗ trợ các đoàn xe chở người dân và các đoàn mô tô di chuyển đường dài về quê ăn Tết.

Tại các điểm trực, cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị nước uống, bánh, sữa và một số nhu yếu phẩm thiết yếu để tiếp sức cho người dân trên hành trình. Biển “Điểm hỗ trợ Nhân dân về quê ăn Tết” được niêm yết công khai, đồng thời công bố số điện thoại chỉ huy để người dân thuận tiện liên hệ khi cần thiết.

Các tổ tuần tra, kiểm soát cơ động cũng được tăng cường trên các tuyến, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý sự cố, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Trong dịp nghỉ Tết, lực lượng CSGT bố trí trực 100% quân số từ 13h00 ngày 13/2/2026 (26 tháng Chạp) đến 7h00 ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết) và từ 13h00 ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết) đến hết ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết), sẵn sàng ứng trực, xử lý mọi tình huống phát sinh.

a.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe (ảnh Công an tỉnh Phú Thọ).

Cùng với công tác hỗ trợ, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tăng cường xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Từ 10h00 ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT phối hợp Công an cấp xã, phường đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, kể cả trong đêm Giao thừa.

Cơ quan chức năng đề nghị nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đã uống rượu, bia thì không lái xe, chung tay bảo đảm giao thông an toàn, để mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết trọn vẹn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.