Cristiano Ronaldo được khuyên tới PSG đá cặp cùng Messi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu danh thủ của Man United cho rằng, Ronaldo nên tới PSG hè này, qua đó tạo một đội bóng trong mơ cùng với Lionel Messi.

Ronaldo được cho là sắp rời Man United.
Ronaldo được cho là sắp rời Man United.

Paul Merson, cựu tiền đạo Man Utd mới đây cho rằng Quỷ đỏ khó có thể trở lại thời hoàng kim nếu tiếp tục giữ lại Ronaldo trong đội hình, đồng thời khuyên Cr7 ra đi tìm bễn đỗ mới để cả hai đều có được thành công.

Trả lời giới truyền thông, Paul Merson cho biết: "Cristiano Ronaldo nên tới PSG hè này, qua đó tạo một đội bóng trong mơ cùng với Lionel Messi. Vì cuộc cách mạng của Erik ten Hag không thể bắt đầu nếu Ronaldo chưa rời Man Utd, theo quan điểm của tôi. Hãy tưởng tượng Ronaldo ở PSG với Messi, họ là đối thủ của nhau nhiều năm và rất vui sẽ được chứng kiến họ là đồng đội của nhau".

Thông tin đến từ Duncan Castles, “siêu cò” Jorge Mendes tiết cho biết Ronaldo rất thất vọng với việc MU chỉ về đích thứ 6 ở mùa giải vừa qua tại Premier League và anh không có ý định ở lại để đá Europa League mùa tới.

Duncan Castles cho hay Ronaldo vẫn còn khá tự tin vào khả năng thi đấu của mình, rằng anh vẫn còn 3-4 năm nữa ở cấp độ cao nhất và anh sẽ không dành 1 năm nào trong số đó để đá ở giải đấu hạng hai cấp độ châu lục. Chưa kể việc MU không được dự Champions League có nghĩa Ronaldo bị cắt đi một nửa tiền lương xuống hơn 250.000 bảng/tuần và đây là điều mà Cr7 không hài lòng.

Về việc Ronaldo sẽ đi đâu nếu rời MU, có 3 CLB được cho là quan tâm đến tương lai của danh thủ người Bồ Đào Nha. Nhưng trong số này Chelsea có thể sẽ không được MU đồng ý bán vì là đối thủ của nhau, trong khi Bayern Munich tỏ ra hời hợt bởi họ vẫn đang xử lý vấn đề mang tên Robert Lewandowski.

Đội còn lại là Paris Saint-Germain, nhưng Duncan Castles cho biết Ronaldo chỉ có thể về PSG nếu chủ tịch Nasser Al-Khelaifi lấn vào công việc của Luis Campos, người đang chịu trách nhiệm xây dựng lại đội hình PSG và tỏ ra không quan tâm đến Ronaldo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...