Cột mốc quan trọng khi tên lửa đạn đạo Sapsan bắt đầu được sản xuất hàng loạt

GD&TĐ - Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Sapsan của Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt và sẽ đi vào hoạt động ngay trong năm 2025.

Cột mốc quan trọng khi tên lửa đạn đạo Sapsan bắt đầu được sản xuất hàng loạt

Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Militarnyi, trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine.

Hệ thống này có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên tới 500 km và đầu đạn nặng 500 kg. Theo thông báo, hợp đồng phát triển đầu tiên của chính phủ được ký kết vào tháng 8 năm 2022.

Các cuộc thử nghiệm chiến đấu thành công đã được tiến hành ở tầm bắn khoảng 300 km vào tháng 5 năm 2025. Tất cả mọi rào cản kỹ thuật và thủ tục hành chính đối với sản xuất hàng loạt hiện đã được khắc phục.

Giới chuyên gia quân sự Nga lo ngại rằng đến đầu năm 2026, Lực lượng vũ trang Ukraine có thể nhận được khoảng 20 tổ hợp tên lửa loại này.

29b116841d6573cd2517170c816febac.png
Tên lửa đạn đạo Sapsan của Ukraine là một vũ khí cực kỳ lợi hại.

Việc phát triển tên lửa Sapsan bắt đầu từ năm 2006 với sự hỗ trợ của Tổng thống Viktor Yushchenko, khi Cục Thiết kế Yuzhnoye nhận được lệnh chế tạo một hệ thống tên lửa đa chức năng có khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm.

Dự án ban đầu được hình thành như một phiên bản tương tự Iskander của Nga, dự kiến ​​có tầm bắn lên tới 500 km và đầu đạn nặng khoảng 480 kg. Tuy nhiên vào năm 2013, nguồn tài trợ đã bị đình chỉ do sử dụng tiền không hiệu quả và công việc chỉ được tiếp tục sau năm 2022.

Trong các bài kiểm tra, Sapsan đã đạt tốc độ Mach 5,2 (khoảng 6.370 km/h), nhanh hơn ATACMS của Mỹ (Mach 3) và tương đương với Iskander-M của Nga (Mach 6). Ông Badrak lưu ý, Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận rằng không có trở ngại nào đối với việc đưa vào sản xuất hàng loạt.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng chương trình tên lửa là một trong những ưu tiên của chiến lược quốc phòng Ukraine. Tại một cuộc họp gần đây của Bộ Tư lệnh Tối cao, các vấn đề về biên chế lữ đoàn, cung cấp đơn vị và phát triển tiềm năng tên lửa đã được thảo luận.

Sapsan được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược, chẳng hạn như sở chỉ huy, kho đạn dược và sân bay có thể tăng cường đáng kể khả năng của Lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt khi có thông tin cho biết phiên bản sản xuất hàng loạt nhiều khả năng sẽ đạt tới cự ly 750 km, đủ để tấn công các mục tiêu tại Moskva.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.