Công viên nổi hình thành từ nhựa phế thải

GD&TĐ - Khi Dự án làm sạch đại dương ở Hà Lan sẵn sàng đưa các rào cản nổi to lớn vào hoạt động nhằm  thu gom lượng nhựa phế thải từ đảo rác Thái Bình Dương (Great Pacific Garbage Patch) thì một công viên nổi cũng được khánh thành ở cảng Rotterdam.

Công viên nổi gồm 28 khối lục giác bằng nhựa tái chế
Công viên nổi gồm 28 khối lục giác bằng nhựa tái chế

Công viên tái chế (Recycled Park) này gồm có 28 khối lục giác làm từ nhựa phế thải nối kết với nhau. Phải mất gần 5 năm thiết kế, phục hồi nhựa thành một nguyên liệu hoàn toàn mới, quyên góp tài chính, công viên mới hoàn chỉnh. 

Rotterdam là nơi đặt 3 bẫy thu gom nhựa trôi nổi, đồng thời có hàng chục tình nguyện viên hằng ngày lùng sục ở các bờ sông để tìm nhựa phế thải. Mục đích của việc làm này là ngăn chặn rác nhựa gây ô nhiễm trước khi nó ra biển hoặc đại dương. 

Các khối nổi được gắn chặt với nhau theo một mô hình trực quan thú vị, neo ở cảng, trước khi được trồng vào đó những cây xanh hoặc làm nơi đặt băng ghế do du khách ngồi nghỉ. Công viên tái chế không chỉ góp phần làm xanh thành phố, mà còn là nơi sinh sống của những hệ động vật lớn nhỏ như ốc sên, sán dẹp, ấu trùng, bọ cánh cứng, cá và chim…

Cây xanh được trồng vào các khối lục giác
Cây xanh được trồng vào các khối lục giác
Công viên được xây dựng nơi bến cảng nhộn nhịp
Công viên được xây dựng nơi bến cảng nhộn nhịp
Du khách rất thích thú nhìn công viên từ trên cao

Du khách rất thích thú nhìn công viên từ trên cao

Có những băng ghế để du khách ngồi thư giãn

Có những băng ghế để du khách ngồi thư giãn

 
Theo Newatlas

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...