Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII

GD&TĐ - Ngày 9/12, Công ty Điện lực Điện Biên đã tổ chức chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”.

Ông Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên thăm hỏi tình nguyện viên.
Ông Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên thăm hỏi tình nguyện viên.

Hoạt động trên nhằm hưởng ứng lễ phát động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Chương trình có sự tham gia hưởng ứng của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty và  gần 150 tình nguyện viên là Cán bộ, công nhân viên của Công ty, Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Điện Biên và một số tình nguyện viên khác trên địa bàn.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Điện Biên tham gia hiến máu.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Điện Biên tham gia hiến máu.

Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo phục vụ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, Công ty Điện lực Điện Biên luôn xác định việc thực hiện các chương trình hỗ trợ cộng đồng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là hoạt động thường niên với sự chung tay, tích cực tham gia của tập thể người lao động trong các hoạt động an sinh xã hội.

Nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên đã lan tỏa tinh thần nhân văn, lòng nhân ái, đoàn kết chia sẻ yêu thương, để cho đi là còn mãi.

Tập thể lãnh đạo cùng cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Điện Biên chụp ảnh lưu niệm.

Tập thể lãnh đạo cùng cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Điện Biên chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII, ông Phan Ngọc Khánh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương lòng nhiệt tình, tinh thần nhân văn, tích cực hưởng ứng tham gia hiến máu nhân đạo của Cán bộ công nhân viên Công ty, điển hình là các cá nhân Ngô Viết Hưởng - chuyên viên phòng Kế hoạch và vật tư với 21 lần hiến máu, Nguyễn Văn Tùng  - Phó phòng An toàn và Nguyễn Anh Hoàng - Bí thư Đoàn Thanh niên với 16 lần hiến.

Vạn trái tim của ngành Điện cùng đồng lòng, mong muốn lan tỏa những thông điệp yêu thương, chia sẻ sự quan tâm và ước muốn mọi bệnh nhân rồi sẽ khỏe mạnh, trở lại cuộc sống bình thường, cùng xây dựng một xã hội văn minh, tươi đẹp và nhân ái, cùng vượt qua khó khăn chiến thắng đại dịch Covid-19.

Ghi nhận nỗ lực và đóng của Công ty, ông Lò Văn Đức - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên cho biết: Nhiều năm qua, Công ty Điện lực Điện Biên là một trong những đơn vị tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, nhiều chương trình hiến máu tình nguyện đã bị hoãn, tình trạng thiếu máu đang xảy ra ở bệnh viện, người bệnh đang từng ngày ngóng chờ nguồn máu.  

Thay mặt Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên, ông Lò Văn Đức đã cảm ơn sự quan tâm, chung tay của Lãnh đạo và tập thể Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Điện Biên với chương trình hiến máu tình nguyện của địa phương.

Bên cạnh chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII, Công ty Điện lực Điện Biên còn triển khai nhiều hoạt động trong tháng “Tri ân khách hàng” như: Sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện cho hộ nghèo, ; miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh Trạm biến áp cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.