Công trình nhân ái hỗ trợ đoàn viên khó khăn ở Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - "Nhà nhân ái" và công trình Thanh niên “Thắp sáng đường quê” là một trong những hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ đoàn viên, người dân vùng khó khăn.

Tỉnh đoàn Kon Tum bàn giao công trình Thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá là 125 triệu đồng.
Tỉnh đoàn Kon Tum bàn giao công trình Thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá là 125 triệu đồng.

Ngày 28/10, Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Công trình Thanh niên “Nhà nhân ái” cho hộ dân khó khăn tại thôn Làng Mới (xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei).

Ngôi nhà nhân ái trao cho anh A Diệu được xây dựng với diện tích 42m2, với kinh phí khoảng 60 triệu đồng. Ngôi nhà được hoàn thành nhờ 70 ngày công của Đoàn viên thanh niên huyện Đăk Glei.

Việc trao tặng nhà nhân ái là một việc làm ý nghĩa, góp phần chia sẻ, giúp đỡ những thanh niên nghèo có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên. Qua đó, nhằm động viên, khích lệ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà nhân ái trao cho anh A Diệu.

Ngôi nhà nhân ái trao cho anh A Diệu.

Cùng ngày Tỉnh đoàn Kon Tum cũng bàn giao công trình Thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Làng Mới (xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei).

Anh A Xây – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết, công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” được triển khai xây dựng dựa trên nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vận động từ Tổng công ty Bia Sài Gòn. Công trình có tổng giá trị là 125 triệu đồng.

Với những hoạt động ý nghĩa trên, Tuổi trẻ Kon Tum phấn đấu, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, tiến tới Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời, kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ