#công tác phân luồng

6 kết quả phù hợp

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022 do Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức. Ảnh: NTCC

Tín hiệu tốt về công tác phân luồng

GD&TĐ - Trong thời gian mở lại Hệ thống (từ ngày 22 đến trước 17 giờ ngày 23/8), có thêm gần 4.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng và khoảng 75.000 em điều chỉnh nguyện vọng. Thời điểm cao nhất có trên 6.000 thí sinh cùng vào Hệ thống nhưng không có hiện tượng quá tải hay lỗi kỹ thuật.
Học viên Học Viện Múa Việt Nam trong một giờ học.

Học nghề và tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

GD&TĐ - Để thực hiện tốt công tác phân luồng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, hạn chế dần việc học cùng lúc hai chương trình trung cấp và THPT để có “song bằng”. 
Thí sinh nhập học vào Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn năm học 2020 – 2021.

Trường cao đẳng hút thí sinh: Ngược dòng thành công

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2020 - 2021 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong công tác phân luồng. Trong khi nhiều trường đại học đang phập phồng “ngóng” thí sinh, thì không ít trường cao đẳng đã tuyển đủ chỉ tiêu. Cuộc “ngược dòng” của các trường cao đẳng trong mùa tuyển sinh năm nay có bất ngờ?