Công Phượng viết tâm thư cảm ơn bầu Đức và người hâm mộ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Gia nhập Yokohama FC, Công Phượng đã viết tâm thư cảm ơn bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai trên trang facebook cá nhân.

Công Phượng viết tâm thư cảm ơn bầu Đức khi gia nhập Yokohama FC.
Công Phượng viết tâm thư cảm ơn bầu Đức khi gia nhập Yokohama FC.

Sáng 25/12, CLB Nhật Bản - Yokohama FC xác nhận đã chiêu mộ thành công Công Phượng từ Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng mới thăng hạng J-League 1 sở hữu tiền đạo gốc Nghệ với thời hạn hai năm sau nhiều năm săn đón.

Trong ngày chính thức gia nhập Yokohama FC, Công Phượng đã viết tâm thư cảm ơn bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai trên trang facebook cá nhân chính thức.

Công Phượng viết: “Con xin cảm ơn chú Ba Đức và các thầy. Xin cảm ơn các đồng đội cùng toàn thể thành viên CLB đã giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua”.

“Công Phượng xin cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Phượng trong suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn Gia Lai đã nuôi lớn Công Phượng. Khoảng thời gian tại Hoàng Anh Gia Lai là khoảng thời gian hạnh phúc mà Phượng sẽ luôn trân trọng” – Công Phượng kết lại.

Trước khi gia nhập Yokohama FC, Công Phượng từng thi đấu cho 3 CLB nước ngoài là Mito Hollyhock (2016), Incheon United (2019) và Sint-Truidense (2019/2020). Tuy nhiên, giai đoạn đó Công Phượng còn quá trẻ nên đã không có được thành công như mong muốn.

Ở mùa giải 2023, Công Phượng sẽ cùng các đồng đội mới tranh tài ở J-League 1 khi Yokohama FC đã giành quyền thăng hạng với vị trí á quân J-League 2 mùa giải 2022. Yokohama FC trước đây đã từng là nơi Nguyễn Tuấn Anh thi đấu ở mùa giải 2016.

Ở mùa giải 2022, Công Phượng ghi được 5 bàn cho Hoàng Anh Gia Lai tại V-League. Trong giai đoạn cuối mùa, tiền đạo sinh năm 1995 dính chấn thương và nghỉ thi đấu liên tục.

Công Phượng được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách tuyển Việt Nam tập trung để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 song xin không lên tuyển để thực hiện ước mơ xuất ngoại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.