Công Phượng không quay lại V-League?

GD&TĐ - Theo nhận định của giới chuyên môn, khả năng Công Phượng trở về V.League là không cao.

Công Phượng nhiều khả năng sẽ không về V-League thi đấu.
Công Phượng nhiều khả năng sẽ không về V-League thi đấu.

Những ngày qua, chuyện tương lai Công Phượng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi CLB của cầu thủ này bên J.League 1, Yokohama FC có thể bị xuống hạng. Trước đó, Công Phượng không được đội bóng xứ Mặt trời mọc sử dụng dù hoàn toàn khỏe mạnh và luyện tập rất chăm chỉ.

Trước hoàn cảnh này, một loạt đội bóng trong nước như Hoàng Anh Gia Lai, CLB Công an Hà Nội, Nam Định, Bình Dương, CLB TPHCM…đều đang trải thảm đỏ để chào đón “Messi Việt Nam”.

Tuy vậy, khả năng Công Phượng trở về V.League là không cao. Trước đây, Công Phượng cũng từng khuyên Văn Toàn nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thay vì quay lại Việt Nam. Lời khuyên ấy dành cho Văn Toàn nhưng nó cũng cho thấy Công Phượng chưa muốn từ bỏ giấc mơ chơi bóng ở nước ngoài của mình.

"Còn khi nói chuyện với Công Phượng, với kinh nghiệm của mình, Phượng bảo hay là ở lại và chọn một đội khác. Nói chung rất nhiều lời khuyên nhưng cuối cùng quyết định là của mình và tôi đã trở về Việt Nam" – Văn Toàn kể.

Như vậy, có vẻ như Công Phượng vẫn thiên về phương án xuất ngoại hơn. Nếu ở CLB này chưa được, thì ngôi sao xứ Nghệ khả năng sẽ tìm đến CLB khác, hơn là trở lại V.League.

Nếu tiếp tục ở lại Nhật Bản chơi bóng, Công Phượng nên tìm kiếm cơ hội ra sân ở một đội bóng khác tại J.League 2 – nơi phù hợp hơn với các cầu thủ Việt Nam thay vì lựa chọn những bến đỗ quá tầm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.