Malaysia tranh cãi về mức lương trả cho ông Park

GD&TĐ - Chuyên gia môi giới bóng đá Malaysia cho rằng mức 50.000 USD/tháng cho HLV Park Hang Seo là quá cao.

HLV Park Hang Seo hiện vẫn chưa tìm được bến đỗ phù hợp.
HLV Park Hang Seo hiện vẫn chưa tìm được bến đỗ phù hợp.

Thời gian qua, truyền thông Malaysia tiết lộ, LĐBĐ nước này đã đề nghị mức lương 50.000 USD/tháng cho HLV Park Hang Seo để mời ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia chinh phục các danh hiệu và sớm có vé dự vòng chung kết World Cup.

Tuy nhiên, theo chuyên gia môi giới bóng đá Effendi Jagan Abdullah, mức 50.000 USD/tháng cho HLV Park Hang Seo là quá đắt.

"Nếu HLV Park nhận lương 50.000 USD/tháng thì quá cao. Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể chi trả mức lương này nhờ sự hỗ trợ của các công ty tư nhân. Tính ra, thu nhập của HLV Park trong hai năm lên tới hơn 5 triệu ringgit (gần 30 tỷ đồng).

Đó thực sự là con số không đáng. Với số tiền ấy, FAM có thể thuê huấn luyện viên châu Âu” – ông Effendi Jagan Abdullah nêu quan điểm.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Mohd Firdaus Mohamed khẳng định: “Theo quan điểm của chúng tôi, Liên đoàn bóng Malaysia không có vấn đề gì với việc trả lương cho huấn luyện viên Park Hang Seo. Tôi thấy đây không phải là vấn đề lớn để cần phải phóng đại hoặc tạo ra tranh cãi.

Ngược lại, điều quan trọng nhất là chúng tôi cần phải chú trọng tới khía cạnh chất lượng của một huấn luyện viên để có thể đưa Malaysia lên một tầm cao mới trong tương lai” – ông Mohd Firdaus Mohamed xác nhận.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo vẫn ở Hàn Quốc, chưa có bến đỗ mới sau khi rời tuyển Việt Nam và hiện đang cố vấn của CLB Bắc Ninh đồng thời quản lý một trung tâm bóng đá học đường mang tên mình ở Hà Nội.

Vừa qua ông Park đã đến trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trực tiếp ủng hộ 200 triệu đồng, gửi tới những người dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Thời điểm cơn bão Yagi vào Việt Nam, ông Park Hang Seo đang ở quê nhà Hàn Quốc. Ngay sau khi trở lại Việt Nam, ông Park đã có hành động nhiều ý nghĩa.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Khi biết thông tin về cơn bão gây thiệt hại cho đất nước Việt Nam, với tấm lòng của mình, tôi muốn góp một phần nhỏ chia sẻ với đồng bào bị lũ lụt".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền Vạn hướng mặt về phía dòng sông Lam.

Danh thần phụng sự 3 đời vua Trần

GD&TĐ - Sinh ra trong thời đại nhiều nhân tài nhưng Đoàn Nhữ Hài vẫn khẳng định được bản thân, trở thành danh thần 'văn võ song toàn'.

Nhiều tỉnh thành phía Bắc thiệt hại nặng nề sau bão Yagi. Ảnh: INT

Những siêu bão năm Giáp Thìn

GD&TĐ - Nhìn vào lịch sử những cơn bão lớn gây hậu quả nghiêm trọng, thật là trùng hợp khi chúng đang lặp lại theo chu kỳ 60 năm.