Công nhân lo bị Công ty TNHH DPP Tây Bắc quỵt lương

GD&TĐ - Nhiều công nhân, người lao động làm việc tại Nhà máy sắn Na Hươm (thuộc Công ty TNHH DPP Tây Bắc) lo đơn vị này quỵt lương.

Công nhân, người lao động căng băng rôn yêu cầu Công ty TNHH DPP Tây Bắc thanh toán công nợ.
Công nhân, người lao động căng băng rôn yêu cầu Công ty TNHH DPP Tây Bắc thanh toán công nợ.

Trong đơn gửi chính quyền và Công an xã Na Tông, huyện Điện Biên, người lao động cho biết, trong thời gian từ 6/2 - 13/3/2025, 44 công nhân, người lao động đã thực hiện công việc theo đúng yêu cầu của ông Tạ Hồng Diệp (Giám đốc Công ty TNHH DPP Tây Bắc) và hoàn thành đầy đủ khối lượng công việc được giao.

Tuy nhiên, đến nay ông Diệp vẫn chưa thanh toán tiền lương cho công nhân, người lao động theo đúng thỏa thuận (tổng số tiền nợ là hơn 500 triệu đồng).

Nhiều lần công nhân liên hệ, gửi đơn kiến nghị yêu cầu chi trả lương đều không nhận được phản hồi, thậm chí không thể gặp mặt hay liên lạc được với ông Diệp.

no-luong-2.jpg
Băng rôn yêu cầu ông Tạ Hồng Diệp thanh toán tiền lương trước cổng nhà máy.

Trước đó, ngày 22/5, ông Lò Văn Tại cùng 9 cá nhân khác trú tại huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cũng có đơn trình báo gửi UBND xã và Công an xã Na Tông đề nghị giải quyết công nợ cho người lao động.

Trong đơn, 10 cá nhân cho biết, có 2 khoản nợ với số tiền khoảng 700 triệu đồng (300 triệu tiền công thuê san lấp mặt bằng, làm nhà máy sắn; 400 triệu tiền mua sắn tươi làm nguyên liệu) mà Công ty TNHH DPP Tây Bắc chưa thanh toán.

Trước phản ứng gay gắt từ phía người lao động, ngày 26/5, ông Diệp đã viết một bản cam kết trả tiền vào ngày 29/5, nhưng tới nay 44 công nhân, người lao động của nhà máy vẫn chưa nhận được tiền lương.

Sợ Công ty TNHH DPP Tây Bắc "bùng", ngày 5/6, hàng chục công nhân, người lao động đã tổ chức căng băng rôn trước cổng nhà máy để đòi quyền lợi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.

Sản phẩm kem nghệ Kingphar. Ảnh: Internet.

Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar

GD&TĐ - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) giao Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).