Ngày 8/11, theo thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), đến 7h cùng ngày, đơn vị cấp điện trở lại cho 1,12 triệu khách hàng, đạt 68,1% trên tổng số 1,6 triệu khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi).
Hiện còn 529.021 khách hàng (chiếm 10,7% tổng số khách hàng toàn EVNCPC) chưa được cấp điện, chủ yếu ở 3 Công ty Điện lực chịu ảnh hưởng nặng là Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi.
Tổng Công ty Điện lực miền Trung đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện và vật tư cần thiết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ khôi phục, phấn đấu sớm đưa điện trở lại phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.
Trên lưới điện 110kV, các đơn vị đã khôi phục 26/30 sự cố và sa thải đường dây; 100% trạm biến áp 110kV được vận hành trở lại, bảo đảm nguồn cấp chính cho hệ thống điện khu vực. Ở lưới điện trung áp, toàn EVNCPC đã xử lý 266/465 sự cố (tỷ lệ 57,2%), khôi phục 13.508/19.682 trạm biến áp phân phối (68,6%), với tổng công suất chưa khôi phục khoảng 330,7 MW, tương đương 8,7% công suất phụ tải cực đại của hệ thống.
Trong các đơn vị bị ảnh hưởng, Công ty Điện lực Gia Lai đã khôi phục 68/205 sự cố; hiện còn 388.605 khách hàng và 4.513 trạm biến áp phân phối chưa có điện, ước công suất mất 269,1 MW.
Công ty Điện lực Đắk Lắk đã khôi phục 61/113 sự cố, còn 138.539 khách hàng và 1.621 trạm biến áp chưa có điện, ước công suất mất 58,6 MW.
Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã khôi phục 69/79 sự cố, chỉ còn 1.877 khách hàng và 40 trạm biến áp phân phối chưa có điện.