Ngày 7/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) họp khẩn nhằm huy động toàn lực để khắc phục sự cố, đặt mục tiêu cơ bản khôi phục điện toàn khu vực trong 3 ngày tới.
Theo thống kê cập nhật đến 7h sáng 7/11, bão Kalmaegi gây ra 31 vụ sự cố trên lưới 110kV, làm mất điện tại 17 trạm biến áp 110kV thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, cùng hàng trăm cột điện và đường dây bị ngã đổ. Cây cối gãy chắn đường, ngập úng diện rộng khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.
Ở cấp điện trung áp, EVNCPC ghi nhận 427 vụ sự cố và sa thải đường dây, làm hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện, chiếm khoảng 26% tổng khách hàng toàn EVNCPC. Thiệt hại nặng nhất tập trung tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.
Ngay sau khi bão tan, các Công ty Điện lực khẩn trương kiểm tra hệ thống, nỗ lực khôi phục cho hơn 315.000 khách hàng.
Số còn lại khoảng 1,29 triệu khách hàng tiếp tục được xử lý, trong đó nặng nhất là Công ty Điện lực Gia Lai còn 678.995 khách hàng (69,54%) bị mất điện và Công ty Điện lực Đắk Lắk với 324.928 khách hàng (34,30%). Công suất bị mất ước tính 655 MW, bằng 17,2% so với phụ tải cực đại toàn hệ thống EVNCPC.
Cùng ngày, Tổng công ty huy động hơn 1.300 cán bộ công nhân viên, gồm lực lượng tại chỗ và lực lượng xung kích từ các Công ty Điện lực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung.
Các đơn vị mang theo xe chuyên dụng, máy phát điện, vật tư thiết bị và phương tiện thi công, sẵn sàng tiếp ứng.
Vật tư dự phòng cũng được điều động linh hoạt từ các kho của Tổng công ty và đơn vị lân cận để kịp thời xử lý các điểm hư hỏng.
Ông Ngô Tấn Cư – Tổng công ty Điện lực miền Trung yêu cầu các đơn vị ưu tiên khôi phục điện cho bệnh viện, cơ quan phòng chống thiên tai, trụ sở chính quyền, nhà máy nước và các phụ tải thiết yếu phục vụ dân sinh.
“Với phương châm khắc phục nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, EVNCPC đặt mục tiêu trong hôm nay, các khu vực trung tâm xã, phường sẽ có điện trở lại. Trong 3 ngày tới cơ bản hoàn thành khôi phục cấp điện toàn khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Trước mắt, Tổng công ty tập trung khôi phục lưới điện 110kV và trung áp, từng bước cấp điện trở lại cho khách hàng dân sinh và sản xuất, góp phần ổn định đời sống nhân dân, phục hồi kinh tế sau bão”, ông Cư nhấn mạnh.