Công lý cho ai?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Số phận Super League như thế nào vẫn còn là ẩn số, người ta chưa thể hình dung giải đấu hứa hẹn làm 'rung chuyển bóng đá thế giới' sẽ đứng ở đâu?

Aleksander Ceferin - Chủ tịch UEFA. Ảnh: INT
Aleksander Ceferin - Chủ tịch UEFA. Ảnh: INT

Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) đã ra phán quyết về vụ kiện chống độc quyền của các nhà tổ chức giải Super League với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và LĐBĐ Thế giới (FIFA).

Tuy nhiên, số phận của Super League như thế nào vẫn còn rất nhiều ẩn số, bởi người ta chưa thể hình dung giải đấu hứa hẹn làm “rung chuyển bóng đá thế giới” sẽ đứng ở đâu?

Lợi nhuận “khủng”

Thông báo của ECJ cho biết: “FIFA và UEFA đã hành động trái với ‘luật cạnh tranh và quyền tự do cung cấp dịch vụ’, bằng cách cố gắng ngăn cản các câu lạc bộ và cầu thủ tham gia giải Super League”, đồng thời tổ chức này khẳng định, “các quy định của FIFA và UEFA bắt buộc bất kỳ dự án bóng đá liên hiệp câu lạc bộ mới nào, phải được họ chấp thuận trước, chẳng hạn như giải Super League, và cấm các câu lạc bộ, cầu thủ thi đấu ở những giải đấu đó là bất hợp pháp (vi phạm Luật Liên minh châu Âu, P.V)”.

Như đã biết, Real Madrid và Barca là 2 trong 12 câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đồng sáng lập Super League. Giải đấu ly khai khỏi UEFA này được công bố vào ngày 18/4/2021. Tuy nhiên, trước áp lực mạnh mẽ từ UEFA, FIFA và người hâm mộ, Super League nguy cơ chết yểu chỉ sau 48 giờ tuyên bố thành lập. Hàng loạt câu lạc bộ đồng sáng lập lần lượt rút lui. Dù đối mặt với nhiều sức ép nhưng Real Madrid và Barcelona bám trụ đến cùng.

Ông Bernd Reichart - Giám đốc điều hành Super League cho biết: “Chúng ta đã giành được quyền cạnh tranh, sự độc quyền về bóng đá của UEFA đã chấm dứt, bóng đá được tự do và các câu lạc bộ không còn phải lo sợ bị trừng phạt và giờ đây có thể tự quyết định tương lai của mình”.

Trong khi đó, ông Florentino Perez – Chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid kiêm Chủ tịch Super League trong tâm thế chiến thắng phát biểu: “Hôm nay (21/12, P.V) chúng ta đã THẮNG. Bóng đá, người hâm mộ, tự do đã chiến thắng ngày hôm nay”.

Phán quyết của ECJ đã tạo hành lang pháp lý để những nhà sáng lập Super League tiếp tục công cuộc xây dựng siêu giải đấu cho bóng đá châu Âu, thậm chí nhiều người cho là “không tưởng”.

Theo đó, Super League sẽ được phát triển dành cho cả bóng đá nam và nữ. Ở bóng đá nam, sẽ có tổng cộng 64 câu lạc bộ tham dự, được chia làm 3 hạng đấu là hạng ngôi sao (Star League, 16 đội), hạng vàng (Gold League, 16 đội) và hạng xanh (Blue League, 32 đội).

Đặc biệt, Super League sẽ hoạt động theo nguyên tắc lên/xuống hạng giữa các hạng đấu, tương tự UEFA Nations League. Giải đấu sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 4 năm kế tiếp. Các trận đấu được tổ chức vào giữa tuần, không ảnh hưởng tới các giải vô địch các quốc gia châu Âu. Điều thú vị là thành phần tham dự Super League không cố định mà mở rộng cho tất cả các câu lạc bộ châu Âu.

Super League sẽ đảm bảo cho các đội bóng tham gia nguồn thu khổng lồ, lớn hơn nhiều so với việc dự ba giải đấu do UEFA tổ chức (gồm Champions League, Europa League và Conference League). Đơn cử như mức tiền thưởng của đội vô địch Super League theo đề xuất ban đầu lên tới 470 triệu USD, cao gấp hơn 3 lần so với Champions League.

Số tiền sẽ được chia toàn bộ cho các câu lạc bộ tham gia vào khoảng 11,8 tỷ USD. Đây là con số phá vỡ mọi kỷ lục hiện tại của các giải đấu trên thế giới. Theo Mundo Deportivo, nếu Super League được tổ chức, Real Madrid và Barcelona, với tư cách 2 thành viên sáng lập còn lại, mỗi đội sẽ nhận được một tỷ euro thưởng theo quy định.

Florentino Perez - Chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid kiêm Chủ tịch Super League. Ảnh: INT

Florentino Perez - Chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid kiêm Chủ tịch Super League. Ảnh: INT

Cuộc chiến chưa thể khép lại

Mặc dù vậy, bao giờ Super League khởi tranh thì vẫn chưa có thông tin cụ thể, bởi vướng mắc lớn nhất của giải đấu này là tìm kiếm câu lạc bộ tham dự. Dù được ECJ bảo đảm về hành lang pháp lý, song nhiều câu lạc bộ chưa thể vượt qua được rào cản khác từ UEFA, thông qua hệ thống các liên đoàn quốc gia thành viên.

Sau phán quyết của ECJ, nhiều liên đoàn bóng đá hàng đầu châu Âu cũng nhanh chóng phát đi thông điệp ủng hộ UEFA, tẩy chay Super League. Trong đó, ban tổ chức Premier League cũng đã lên tiếng phản đối Super League sau phán quyết của ECJ.

Bên cạnh đó, phát biểu trên tờ Independent, người phát ngôn của Chính phủ Anh khẳng định, dù các đội bóng Premier League liên quan có muốn tham gia hay không thì việc đó sẽ không nằm trong tay họ.

“Nỗ lực tạo ra một giải đấu ly khai là một thời điểm quyết định của bóng đá Anh và đã bị người hâm mộ, câu lạc bộ và chính phủ lên án toàn cầu. Chúng tôi đã có hành động cụ thể về việc thành lập một cơ quan quản lý độc lập mới cho bóng đá Anh, và lúc này sẽ sớm biến điều này thành hiện thực và sẽ ngăn các câu lạc bộ tham gia bất kỳ giải đấu ly khai tương tự nào trong tương lai”, người phát ngôn của Chính phủ Anh cho biết.

Một động thái quan trọng khác, đến lúc này, 10/12 câu lạc bộ sáng lập năm 2021 vì nhiều lý do nên chưa thể tham gia giải đấu này. Đó đều là những đội bóng mạnh hàng đầu châu Âu hiện nay, gồm: Man City, Man Utd, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham (Anh); AC Milan, Inter Milan, Juventus (Italy); Atletico Madrid (Tây Ban Nha).

Nếu không có nhóm này, chắc chắn chất lượng của Super League chỉ còn là “hạng 2” so với Champions League. Ngay cả Bayern Munich, Dortmund (Đức); hay PSG, Nice (Pháp)… cũng hờ hững với Super League.

Một vấn đề nữa, Super League ra đời đúng vào thời điểm bóng đá thế giới đang thay đổi mạnh mẽ về lịch thi đấu, theo xu hướng nhiều giải, nhiều trận đấu hơn. Từ FIFA là World Cup với 48 đội (2026), thậm chí tổ chức này từng muốn rút ngắn chu kỳ World Cup xuống 2 năm/lần.

UEFA bên cạnh Vòng chung kết EURO của các đội tuyển còn “đẻ” thêm UEFA Nations League; cấp câu lạc bộ 2 năm gần đây có cả Europa Conference League, bên cạnh Champions League và Europa League. Champions League mùa tới cũng thay đổi thể thức với 36 đội, thay vì 32 hiện nay. Super League sẽ đứng ở đâu?

Hiện tại, bên cạnh Real Madrid và Barca, mới có… Napoli (Italy) công khai mong muốn dự Super League. Vậy nên, ông Aleksander Ceferin - Chủ tịch UEFA nhẹ nhàng đáp trả rằng họ không hề ngăn cản giải đấu tuyệt vời chỉ với hai đội bóng (phát ngôn ngay sau phán quyết của ECJ).

Và điều quan trọng nhất, siêu giải đấu này chưa nhận được sự ủng hộ đông đảo từ khán giả, huấn luyện viên và cầu thủ. Vậy nên, cuộc chiến chưa thể khép lại.

Những nhà sáng lập Super League bảo đảm rằng số trận đấu của các câu lạc bộ trong năm dương lịch sẽ không tăng thêm khi tham dự giải đấu này so với hiện tại. Các trận đấu tại giải cũng được phát sóng miễn phí. Super League hứa hẹn mang tính minh bạch về tài chính, giúp các câu lạc bộ chủ động chi tiêu dựa trên số tiền kiếm được, chứ không phải từ việc bơm vốn làm bóp méo cạnh tranh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.