Cộng hòa Trung Phi không cho Quân đoàn châu Phi thay thế PMC Wagner

GD&TĐ - Nỗ lực thay thế lực lượng vũ trang Nga tại Cộng hòa Trung Phi đang gặp phải rắc rối lớn.

Cộng hòa Trung Phi không cho Quân đoàn châu Phi thay thế PMC Wagner

Ngày 8 tháng 8 năm 2025, hãng thông tấn Associated Press (AP) đưa tin Nga kiên quyết yêu cầu chấm dứt hoạt động của Công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner tại Cộng hòa Trung Phi (CAR) và thay thế bằng Quân đoàn Châu Phi (African Corps), do Bộ Quốc phòng Nga kiểm soát (liên kết).

Thông tin này đã được một số nhân vật cấp cao từ lực lượng vũ trang và quốc hội Cộng hòa Trung Phi tiết lộ với hãng thông tấn Mỹ này.

Theo những gì được biết, Moskva cũng yêu cầu thay đổi mô hình thanh toán cho các dịch vụ an ninh: thay vì thanh toán bằng tài nguyên thiên nhiên như trước đây, Nga yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt. Những thay đổi này, theo các nguồn tin, nhằm mục đích tăng cường kiểm soát hoạt động quân sự trong khu vực.

w1024-p16x9-16-8.jpg
African Corps chưa thể thay thế PMC Wagner tại Cộng hòa Trung Phi.

Tuy nhiên chính quyền Cộng hòa Trung Phi (CAR) không vội vàng chấp thuận những điều kiện mới. Đại diện nước cộng hòa này coi Công ty quân sự tư nhân Wagner là một cấu trúc hiệu quả hơn, có thẩm quyền đáng kể, mối quan hệ sâu sắc với quân đội địa phương và đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Theo họ, việc chuyển giao vai trò của PMC Wagner sang Quân đoàn Châu Phi có thể làm suy yếu vị thế hiện tại trong lĩnh vực an ninh. Vào thời điểm công bố, không có bình luận chính thức nào từ chính quyền Nga hoặc đại diện của Wagner PMC về vấn đề này.

Những gì diễn ra cho thấy Nga đang quyết tâm nhanh chóng xóa sổ ảnh hưởng của công ty quân sự tư nhân này sau vụ đảo chính bất thành của ông trùm Prigozhin và thay thế bằng cơ cấu chặt chẽ hơn do Bộ Quốc phòng kiểm soát.

Bên trong căn cứ lính đánh thuê Wagner tại Cộng hòa Trung Phi.
Theo AP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ