Cộng hòa Chad chấm dứt thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp

GD&TĐ - Cộng hòa Chad sẽ chấm dứt thỏa thuận hợp tác quốc phòng đã sửa đổi năm 2019 với Pháp, theo Bộ trưởng Ngoại giao Abderaman Kulamallah.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Trong tuyên bố ngày 28/11, Bộ trưởng Ngoại giao Chad Kulamallah cho biết: "Chính phủ Cộng hòa Chad thông báo với cộng đồng quốc gia và quốc tế về quyết định chấm dứt thỏa thuận quốc phòng đã ký với Cộng hòa Pháp."

Tuyên bố cho biết Chad muốn khẳng định hoàn toàn chủ quyền của mình và xem xét lại các quan hệ đối tác chiến lược sau 66 năm giành độc lập.

Ngày 27/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói về các hoạt động hiện đại của chủ nghĩa thực dân mới. Ông cho biết chúng nhằm mục đích khai thác tài nguyên của các quốc gia châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh để duy trì sự thống trị của phương Tây và duy trì mức sống cao cho người dân.

Tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã liên kết sự mở rộng của BRICS với cuộc đấu tranh của thế giới chống lại chủ nghĩa thực dân mới của phương Tây.

Theo bà, việc tăng gấp đôi số lượng các quốc gia thành viên BRICS cho thấy quyết tâm của cộng đồng thế giới trong việc thoát khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân mới, phát triển theo lợi ích quốc gia, bảo tồn các truyền thống văn minh và ngăn chặn ảnh hưởng phá hoại của phương Tây.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.