Công đoàn ngành GD Đắk Lắk tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ ngày 24-25/7, tại TP Buôn Ma Thuột, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban chấp hành Công đoàn ngành GD tỉnh Đắk Lắk khóa XIII (ảnh: TT).
Ban chấp hành Công đoàn ngành GD tỉnh Đắk Lắk khóa XIII (ảnh: TT).

Tham dự có Phó Chủ tịch Công đoàn GD Việt Nam Đặng Hoàng Anh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Thị Thanh Xuân; Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; các sở, ngành hữu quan cùng 140 đại biểu chính thức đến từ 67 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành GD tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu tham dự Đại hội (ảnh: TT).

Các đại biểu tham dự Đại hội (ảnh: TT).

Theo báo cáo, hiện nay Công đoàn ngành GD tỉnh Đắk Lắk quản lý trực tiếp 67 công đoàn cơ sở với gần 5.600 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, Công đoàn các cấp đã chủ động làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động. Bảo đảm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các đơn vị giáo dục.

Ông Lưu Tiến Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh Đắk Lắk khóa XII phát biểu khai mạc Đại hội (ảnh: TT).

Ông Lưu Tiến Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh Đắk Lắk khóa XII phát biểu khai mạc Đại hội (ảnh: TT).

Theo đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đồng hành giúp nhà giáo, người lao động ngành GD được các cấp triển khai hiệu quả. Đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 36 nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá gần 1,8 tỷ đồng. Vận động xây dựng hệ thống giếng khoan cho 9 cơ sở GD trong tỉnh trị giá trên 2 tỷ đồng. Trực tiếp hỗ trợ cho hơn 300 lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19…

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng Đại hội (ảnh: TT).

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng Đại hội (ảnh: TT).

Các phong trào thi đua của ngành GD được Công đoàn các cấp duy trì nhằm nâng cao đời sống thể chất, tinh thần cho công đoàn viên.

Phó Chủ tịch Công đoàn GD Việt Nam Đặng Hoàng Anh phát biểu tại Đại hội (ảnh: TT).
Phó Chủ tịch Công đoàn GD Việt Nam Đặng Hoàng Anh phát biểu tại Đại hội (ảnh: TT).

Cũng theo đánh giá, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động của các cấp Công đoàn ngành GD vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở một số cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Một số đơn vị triển khai các phong trào thi đua còn hình thức. Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thực hiện kịp thời.

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành GD khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 (ảnh: TT).

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành GD khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 (ảnh: TT).

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn ngành GD tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện. Thực hiện hiệu quả vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động. Phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển đoàn viên đạt và vượt chỉ tiêu giao. Phấn đấu hàng năm có trên 95% số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn. 100% số công đoàn cơ sở được đánh giá chất lượng xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên...

Ban Chấp hành Công đoàn ngành GD tỉnh Đắk Lắk khóa XIII ra mắt Đại hội (ảnh: TT)

Ban Chấp hành Công đoàn ngành GD tỉnh Đắk Lắk khóa XIII ra mắt Đại hội (ảnh: TT)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành GD tỉnh Đắk Lắk khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 16 thành viên. Ông Lưu Tiến Quang - Chủ tịch Công đoàn khóa XII tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng đã bầu 11 người đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.