Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hoàn thành tốt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021

GD&TĐ - Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam còn cùng các cấp công đoàn toàn hệ thống tham gia ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19 với tổng số tiền là 25 tỷ đồng.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đại diện NHNN trao ủng hộ Quỹ Vaccine phòng,chống Covid-19.
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đại diện NHNN trao ủng hộ Quỹ Vaccine phòng,chống Covid-19.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống người lao động

Theo lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, từ đầu năm 2021 đơn vị luôn chủ động triển khai tuyên truyền tới các cấp công đoàn trong trong toàn ngành về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của ngành, nhất là Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 07/01/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; tập trung tuyên truyền về chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Công đoàn cũng tích cực tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, chú trọng công tác giới thiệu phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại đơn vị.

Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho biết, đời sống cán bộ, đoàn viên trong toàn Ngành luôn được quan tâm, chăm lo về chế độ lương, thưởng cũng như đời sống tinh thần; thường xuyên quan tâm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của các cấp công đoàn đạt hiệu quả. Qua đó, tạo sự khích lệ động viên, tăng cường hiệu quả chỉ đạo và tổ chức hoạt động giữa Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với các cấp công đoàn và cấp ủy Đảng, chuyên môn đồng cấp tại mỗi đơn vị”.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tiếp nhận, xử lý và giải quyết hỗ trợ, giúp đỡ đối với nhiều trường hợp là cán bộ, đoàn viên trong ngành bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, hỗ trợ ban liên lạc hưu trí Ngân hàng Nhà nước Trung ương, ban liên lạc hưu Tổng Liên đoàn, ban liên lạc hưu Công đoàn Ngân hàng Việt Nam,.. với số tiền gần 01 tỷ đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng

Nhiều hoạt động thể thao hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021),
Nhiều hoạt động thể thao hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021),

Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021), Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi ý vô cùng ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia.

Các cuộc thi có thể kể đến như: “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng”, thu hút gần 1.000 diễn viên không chuyên đến từ 24 đơn vị trong ngành; cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam”, thu hút gần 70.000 lượt thi của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành.

Trong dịp này, 65% đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn các tỉnh, thành phố đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, của ngành Ngân hàng.

Bên cạnh đó, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng các công trình hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành và tham gia tổ chức thành công các đoàn công tác về nguồn tại 3 công trình: Khu di tích lịch sử ngành ngân hàng tại tỉnh Tuyên Quang; Khu tưởng niệm cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầu tiên tại tỉnh Hải Dương và các Khu di tích ngành Ngân hàng tại tỉnh Tây Ninh với tổng số tiền là 19,8 tỷ đồng.

Tích cực ủng hộ, phòng chống dịch Covid-19 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn công đoàn các cấp, các tổ chức tín dụng, đơn vị trong ngành ngân hàng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống COVID-19 trong CNVCLĐ toàn ngành. Động viên đoàn viên yên tâm công tác, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đoàn viên, người lao động trong Ngành luôn nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế và Chính phủ về phòng, chống dịch, đồng thời tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 cũng như các hoạt động hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch. Công đoàn ngành cũng chỉ đạo công đoàn cơ sở các cấp phối hợp với chuyên môn trong công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp giảm lợi nhuận, chi phí hoạt động để giãn nợ, giảm lãi suất hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN và Chủ tịch TLĐLĐVN, Công đoàn NHVN đã cùng các cấp công đoàn toàn hệ thống về việc ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19 và các đơn vị tuyến đầu chống dịch là 25 tỷ đồng. Cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành Ngân hàng đã đóng góp trên 1.300 tỷ đồng hỗ trợ mua sinh phẩm chẩn đoán, mua vắc-xin... ủng hộ công tác phòng chống COVID-19.

Với sự quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, cán bộ, đoàn viên, CĐNHVN luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời chia sẻ những khó khăn đối với đơn vị, với ngành ngân hàng và cả đất nước, cộng đồng trong thời điểm đại dịch COVID-19. 

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.