Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT đạt được nhiều thành tựu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 5/1, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Bà Trịnh Hoài Thu - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT trao Giấy khen cho các tập thể.
Bà Trịnh Hoài Thu - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT trao Giấy khen cho các tập thể.

Phát biểu khai mạc, bà Trịnh Hoài Thu – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT cho hay, năm 2023 có nhiều nhiệm vụ quan trọng được thực hiện, nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp.

Ngoài ra, Công đoàn cơ quan Bộ và các công đoàn trực thuộc đã có những hỗ trợ kịp thời các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công đoàn viên vừa đảm bảo công tác chuyên môn, vừa tích cực hưởng ứng các hoạt động của công đoàn. Qua đó, góp phần tạo nên môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, gắn bó trách nhiệm.

Bà Trịnh Hoài Thu – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bà Trịnh Hoài Thu – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT phát biểu khai mạc Hội nghị.

Cũng trong năm 2023, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo điều kiện để mỗi công đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ và Ban Chấp hành các công đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công nhiệm vụ cụ thể, làm việc có trách nhiệm. Các phong trào thi đua tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, gắn bó trách nhiệm, thúc đẩy hoạt động chuyên môn.

Đồng chí Vũ Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Vũ Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT ghi nhận, năm 2023, Công đoàn cơ quan Bộ có nhiều hoạt động sôi nổi, để lại dấu ấn tích cực trong cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm để dẫn dắt, truyền cảm hứng và tập hợp đoàn kết người lao động.

Bước sang năm 2024, bà Vũ Thị Hạnh đề nghị Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT tiếp tục có hoạt động thiết thực, không hình thức đối với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Mặt khác, tiếp tục giám sát và phản biện xã hội; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, tạo nguồn để kết nạp vào Đảng. Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và xây dựng tổ chức vững mạnh. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giao biên chế chuyên trách cho công đoàn hợp lý, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Ông Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

"Hoạt động Công đoàn của Cơ quan Bộ GD&ĐT có nhiều đặc thù nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, quyết tâm cao, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Công đoàn Cơ quan Bộ đã đạt được những thành công nhất định" - ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhìn nhận khi phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ân, làm công đoàn không khó, nhưng để làm giỏi thì không dễ. Muốn triển khai các chương trình, hoạt động hiệu quả thì cần có cán bộ chuyên trách, nhưng hầu hết người làm công tác công đoàn đều kiêm nhiệm. Để giải quyết vướng mắc này, tới đây Công đoàn giáo dục Việt Nam có buổi làm việc với Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT.

Nhấn mạnh, công đoàn có nhiệm vụ chính trị, tạo nên sự ổn định, phát triển của cơ quan đơn vị; Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao đổi, công đoàn phải đại diện cho người lao động, tìm cách để chăm lo, hỗ trợ cho người lao động.

71 cá nhân được nhận Giấy khen của Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT.

71 cá nhân được nhận Giấy khen của Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT.

Ông Nguyễn Ngọc Ân nhấn mạnh và gợi mở: Công đoàn phải cùng tham gia vào công tác quản lý. Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT nên chọn ít việc để làm nhưng phải chất lượng, hiệu quả, không dàn trải. Ngoài ra, Công đoàn Cơ quan Bộ cần thay đổi cách làm để chia sẻ kinh nghiệm xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Chú trọng hoạt động chăm lo người lao động và tạo động lực làm việc cho công đoàn viên.

Nhân dịp này, 15 tập thể và 71 cá nhân được nhận Giấy khen của Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.