Công bố tỷ lệ ủng hộ ông Trump và bà Harris sau cuộc tranh luận nảy lửa

GD&TĐ - Bà Kamala Harris dẫn trước ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump 47% so với 42% trong cuộc đua vào Nhà trắng sau màn tranh luận.

Bà Kamala Harris và ông Donald Trump.
Bà Kamala Harris và ông Donald Trump.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos kết thúc hôm 12/9 đưa ra thông tin trên và cho biết bà Harris gia tăng được lợi thế sau cuộc tranh luận với ông Trump mà phần lớn cử tri cho rằng bà đã thắng.

Cuộc thăm dò kéo dài 2 ngày cho thấy bà Harris dẫn trước 5% trong số những cử tri đã đăng ký, cao hơn một chút so với lợi thế 4% bà có được so với Trump trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos diễn ra từ ngày 21-28/8.

Trong số những cử tri cho biết họ đã nghe ít nhất một điều gì đó về cuộc tranh luận hôm 10/9, 53% cho biết bà Harris thắng và 24% cho biết ông Trump thắng, những người còn lại nói rằng không ai trong số họ chiến thắng, hoặc không trả lời.

Khoảng 52% những người quen thuộc với cuộc tranh luận cho biết ông Trump đã vấp ngã và không tỏ ra sắc sảo, trong khi 21% cho biết Harris như vậy. Trong số những cử tri Cộng hòa, 1/5 số người cho biết ông Trump tỏ ra không sắc sảo.

Bà Harris, 59 tuổi, đã đặt ông Trump, 78 tuổi, vào thế phòng thủ trong một cuộc tranh luận tổng thống đầy tính cạnh tranh với một loạt các cuộc tấn công vào năng lực của ông để đảm nhiệm chức vụ và vô số rắc rối pháp lý của ông.

Khoảng 52% cử tri quen thuộc với cuộc tranh luận cho biết bà Harris "tạo ấn tượng là có chính trực đạo đức cao hơn", so với 29% cho rằng ông Trump có điều này.

Nhiều đảng viên Cộng hòa cũng không tin tưởng vào thành tích ứng cử viên của họ trong cuộc tranh luận ở Philadelphia. Khoảng 53% cử tri Cộng hòa trong cuộc thăm dò cho biết ông Trump giành chiến thắng trong cuộc tranh luận, so với 91% cử tri Dân chủ cho biết bà là người chiến thắng.

Trong số những người Cộng hòa, 31% cho biết không ai giành chiến thắng và 14% cho biết bà Harris đã đánh bại ông Trump.

91% cử tri đã đăng ký trong cuộc thăm dò cho biết họ đã nghe ít nhất một phần nào đó về cuộc tranh luận và 44% cho biết họ đã nghe rất nhiều.

Cuộc tranh luận do ABC News tổ chức đã thu hút 67,1 triệu người xem truyền hình, theo dữ liệu của Nielsen, vượt qua khoảng 51 triệu người đã xem ông Trump tranh luận với ứng cử viên Joe Biden vào tháng 6.

Màn trình diễn thảm hại của Tổng thống Biden trong cuộc tranh luận đó đã dẫn đến nhiều thành viên đảng Dân chủ kêu gọi ông từ bỏ việc tái tranh cử, và ông đã làm như vậy vào tháng 7.

Hiện ông Trump là ứng cử viên lớn tuổi hơn trong cuộc đua, và cuộc thăm dò cho thấy 52% cử tri coi ông Trump quá già để làm việc trong chính phủ, so với 7% nói như vậy về bà Harris.

Nhìn chung, cử tri đánh giá bà Harris cao hơn ông Trump về cách bà cư xử. Khi được hỏi ai trong 2 người có vẻ nghiêm trang hơn, 56% những người theo dõi cuộc tranh luận đã chọn bà Harris, so với 24% chọn ông Trump.

49% cho biết bà Harris "có vẻ là người sẽ lắng nghe tôi và hiểu được mối quan tâm của tôi", so với 18% nhìn nhận ông Trump theo cách đó.

Cuộc thăm dò đã khảo sát 1.690 người lớn tuổi ở Mỹ trên toàn quốc, gồm 1.405 cử tri đã đăng ký. Nó có biên độ sai số khoảng 3% đối với những cử tri đã đăng ký.

Trong khi các cuộc khảo sát toàn quốc gồm các cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos đưa ra những tín hiệu quan trọng về quan điểm của cử tri, thì kết quả của Đại cử tri đoàn theo từng tiểu bang sẽ quyết định người chiến thắng và một số ít các tiểu bang chiến trường có khả năng mang tính quyết định.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các lớp học tại Pháp thường rơi vào tình trạng quá tải.

Vì sao giáo viên Pháp đồng loạt bỏ nghề?

GD&TĐ - Trước tình trạng lương thấp, sĩ số lớp học đông và nhu cầu đổi mới giáo dục ngày càng tăng, giáo viên Pháp đồng loạt bỏ việc với số lượng kỷ lục.