Công bố số tiêm kích Su-27 của Ukraine bị bắn hạ từ 2022

GD&TĐ - Hơn 4 năm qua, lực lượng không quân Ukraine liên tục ghi nhận tổn thất nặng nề, với những con số khiến giới quan sát không khỏi chú ý.

Công bố số tiêm kích Su-27 của Ukraine bị bắn hạ từ 2022

Không quân Ukraine đã mất tổng cộng 85 tiêm kích Su-27 kể từ khi bắt đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt, theo tính toán của TASS dựa trên số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga.

Trong năm 2022, Ukraine mất 25 chiếc Su-27, cùng với 2 chiếc bị hư hại nặng. Năm 2023, 29 máy bay loại này bị phá hủy. Sang năm 2024, có 19 chiếc bị bắn rơi và 2 chiếc khác bị hư hại. Năm 2025, Ukraine mất thêm 10 chiếc. Từ đầu năm 2026 đến nay, 2 chiếc Su-27 đã bị bắn hạ.

Ngày 10/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn hạ thêm 1 chiếc Su-27 của Ukraine.

Tổn thất lớn trong 2 năm đầu chiến dịch

Phần lớn lực lượng Không quân Ukraine bị mất trong 2 năm đầu tiên của Chiến dịch quân sự đặc biệt. Khoảng 90% trực thăng và hơn 80% máy bay đã bị quân đội Nga phá hủy trong giai đoạn 2022-2023.

Theo báo cáo hằng ngày của Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 671 máy bay đã bị phá hủy kể từ khi Chiến dịch bắt đầu. Trong đó, 564 chiếc bị tiêu diệt tính đến đầu năm 2024. Sau đó, thêm 107 máy bay bị bắn rơi, riêng năm 2025 có 18 chiếc.

Tình hình trực thăng cũng tương tự. Trong tổng số 284 chiếc, phần lớn bị phá hủy trong năm 2022, với 198 chiếc bị loại khỏi vòng chiến đấu. Năm 2023, có 65 trực thăng bị bắn hạ, năm 2024 là 20 chiếc và năm 2025 không ghi nhận thêm tổn thất nào.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Trân trọng nghề nghiệp

GD&TĐ - Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 quy định thí sinh muốn xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên phải đặt nguyện vọng trong 5 vị trí đầu.