Công bố nhân sự Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và TP. Hải Phòng

Chiều 3/10, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ CATP Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Vũ Thanh Chương giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.
Thượng tướng Lê Quý Vương trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Vũ Thanh Chương giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Các đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố… dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố và trao quyết định điều động Đại tá Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Đồng thời, điều động Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

ảnh 2

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng Đại tá Vũ Thanh Chương và Đại tá Lê Ngọc Châu.

Thượng tướng Lê Quý Vương và đồng chí Lê Văn Thành chúc mừng 2 đồng chí Lê Ngọc Châu và Vũ Thanh Chương được Bộ Công an giao nhiệm vụ mới; đồng thời mong muốn 2 đồng chí tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ, tập trung lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống, luôn chủ động nắm chắc tình hình, lấy phòng ngừa là chủ yếu từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội mỗi địa bàn.

Theo An ninh thủ đô

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.