Công bố nguyên nhân hầm chui đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng ngập nước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hầm chui Điện Biên Phủ ở Đà Nẵng đã bị ngập nước do bơm tự động của hầm không hoạt động, công nhân trực bơm thủ công thì có việc đột xuất ra ngoài.

Hầm chui đường Điện Biên Phủ bị ngập sau cơn mưa lớn đêm 7/9.
Hầm chui đường Điện Biên Phủ bị ngập sau cơn mưa lớn đêm 7/9.

Chiều 8/9, Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng thông tin về nguyên nhân hầm chui Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) ngập sau mưa lớn vào tối 7/9.

Theo đó, đêm 7/9 TP. Đà Nẵng có mưa lớn khiến hầm chui Điện Biên Phủ ngập nước, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Theo hình ảnh ghi lại, hầm chui bị ngập khá sâu trong đêm, đoạn sâu nhất ngập hơn nửa bánh xe. Nhiều người đi xe máy qua hầm dẫn đến xe bị chết máy.

Được biết, hầm chui đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương có tổng mức đầu tư là 118 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương đã đưa vào vận hành từ tháng 11/2017, hiện công trình đang được sửa chữa các tồn tại để bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành vào cuối năm 2022. Từ năm 2017 đến nay, sau một thời gian hoạt động, có làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động tự động của hệ thống điều khiển trạm bơm.

Cũng theo báo cáo này, thời điểm hầm chui bị ngập đêm 7/9, Ban đã cử cán bộ kiểm tra và phát hiện hệ thống bơm tự động của hầm chui không vận hành.

Lực lượng chức năng không cho người dân qua hầm vì đã bị ngập nước.

Lực lượng chức năng không cho người dân qua hầm vì đã bị ngập nước.

Sau đó, Ban đã cho vận hành bơm thủ công để hạ mức nước trong hầm và đã có liên lạc, yêu cầu nhà thầu liên danh Thuận An – Thăng Long bố trí người trực 24/24 tại Nhà điều hành và quanh khu vực hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.

Đồng thời, hướng dẫn công nhân của nhà thầu cách kiểm tra mực nước trong hầm và cách vận hành trạm bơm bằng tay.

Tuy nhiên, khoảng 20h tối 7/9, công nhân trực vận hành có việc đột xuất rời Nhà điều hành khoảng 30 phút thì đúng thời điểm trời mưa rất to. Sau đó, công nhân vận hành đã đến Nhà điều hành thực hiện bơm bằng tay hạ mức nước. Mực nước ngập ghi nhận thời điểm này sâu khoảng 20-30cm.

Lãnh đạo Ban cho hay, sáng 8/9, đã yêu cầu nhà thầu xử lý, sửa chữa gấp hệ thống tự động trạm bơm. Đến 10h cùng ngày, nhà thầu đã khắc phục xong, tiếp tục bố trí cán bộ theo dõi 24/24 trong mùa mưa sắp tới. Đồng thời khẩn trương thực hiện công tác sửa chữa và bàn giao công trình hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương cho đơn vị quản lý vận hành trong năm 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ