Công bố nâng cấp Tà Lùng lên cửa khẩu quốc tế

GD&TĐ - Ngày 12/9, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) tổ chức Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức công nhận cửa khẩu quốc tế Tà Lùng - Thủy Khẩu. (Ảnh: CBH)
Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức công nhận cửa khẩu quốc tế Tà Lùng - Thủy Khẩu. (Ảnh: CBH)

Dự buổi lễ có ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; ông Lam Hiểu, Bí thư thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc); cùng khoảng 140 đại biểu đến từ hai nước Việt Nam, Trung Quốc.

hoang-van-thach.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CBH)

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch khẳng định việc chính thức nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế là dấu mốc rất quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Cao Bằng và khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng - Thủy Khẩu là một trong những cửa khẩu truyền thống, lâu đời gắn liền với quá trình giao lưu, buôn bán, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam – Trung Quốc.

Việc chính phủ 2 nước thống nhất nâng cấp cửa khẩu quốc tế không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho thương mại, dịch vụ, đầu tư, du lịch, mà còn góp phần tăng cường sự kết nối giao thông, giao lưu văn hóa, củng cố mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Cao Bằng và Quảng Tây, giữa Việt Nam và Trung Quốc.

thong-quan-ta-lung.jpg
Nghi lễ thông xe hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng - Thủy Khẩu. (Ảnh: CBH)

Ngay sau Lễ công bố, trưa 12/9, 20 xe hàng hóa (mỗi bên 10 xe) thực hiện nghi lễ thông xe hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng - Thủy Khẩu.

Cửa khẩu Tà Lùng (Việt Nam) - Thủy Khẩu (Trung Quốc) được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế, gồm lối thông quan cầu Tà Lùng II - Thủy khẩu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cơ sở lắp ráp drone Shahed tại Nga. Năm 2024. Ảnh: SolovievLive

Cuba mua hơn 300 drone từ Nga và Iran?

GD&TĐ - Cuba được cho là đã mua hơn 300 drone từ Nga và Iran, đồng thời cân nhắc khả năng sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu của Mỹ.

Sinh viên Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh minh họa: INT

Sinh viên học hộ - cảnh báo lệch chuẩn

GD&TĐ - Câu chuyện một nữ sinh nhận đi học hộ tại khoảng 30 trường đại học, cao đẳng và xem đó như việc làm thêm đã gây ra nhiều tranh luận, lo ngại.