Sẵn sàng cho Lễ khai giảng trực tuyến
Điểm trường Bó Vài thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Thượng Hà, xã biên giới Cô Ba, nằm cheo leo trên đỉnh núi cách trường chính khoảng 20km đường khó khăn. Thầy giáo Quan Văn Thương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Vì cách xa trường chính nên từ trước đến nay, Điểm trường Bó Vài vẫn tổ chức Lễ khai giảng năm học mới tại chỗ. Nhà trường đã chuẩn bị 1 màn hình ti vi bảo đảm kết nối trực tuyến chương trình của Bộ GD&ĐT tại Lễ khai giảng năm nay.

Trường Tiểu học Lê Chung thuộc khu vực miền núi khó khăn của phường Tân Giang cũng tổ chức theo dõi chương trình của Bộ GD&ĐT tại lớp học. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Chung Hoàng Thị Thúy cho biết: Nhằm bảo đảm kết nối thông suốt, Nhà trường đã mời bên cung cấp dịch vụ mạng internet đến kiểm tra toàn bộ hệ thống.

Với Trường THPT Nguyên Bình, xã Nguyên Bình, học sinh sẽ theo dõi chương trình trực tuyến qua 2 màn hình ti vi đặt tại sân trường. Cô giáo Trịnh Tố Uyên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyên Bình cho hay: Sau chương trình của Bộ GD&ĐT, Trường tổ chức công tác thi đua khen thưởng và tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng, các trường học trên địa bàn tỉnh đều đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho Lễ khai giảng diễn ra ngày 5/9. Các trường đều chuẩn bị màn hình led, ti vi hoặc máy chiếu để toàn trường theo dõi buổi lễ tập trung tại sân trường hoặc chuẩn bị đầy đủ thiết bị theo dõi tại lớp học.
Chuẩn bị đầy đủ điều kiện bước vào năm học mới
Không chỉ có Lễ khai giảng, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để bước vào năm học mới cũng được các địa phương, trường học tại Cao Bằng thực hiện sớm.

Từ giữa tháng 7/2025, xã Thanh Long đã tích cực thực hiện công tác này. Ông Trương Văn Hường, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Xã đã tập trung đốc thúc đẩy nhanh tiến độ công trình Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bình Lãng "về đích" trước 3 tháng để sẵn sàng cho năm học mới. Một số trường cần sửa chữa nhỏ cũng đã hoàn thành trong tháng 8/2025.

Những trường bị ảnh hưởng do mưa bão, sạt lở cũng đã được các địa phương khắc phục kịp thời.
Một trong những khó khăn của tỉnh Cao Bằng khi bước vào năm học mới là thiếu giáo viên. Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng, hiện nay toàn tỉnh còn thiếu 430 viên chức ngành giáo dục, chủ yếu là giáo viên môn Tin học và Tiếng Anh. Các địa phương, nhà trường đã tập trung khắc phục tình trạng này.

Cô giáo Triệu Thu Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bạch Đằng cho biết: Nhà trường năm học này thiếu giáo viên môn Tin học nên đã sớm báo cáo với lãnh đạo xã Bạch Đằng và được tăng cường giáo viên Tin học của trường khác về dạy.
Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Cao Bằng có 514 cơ sở giáo dục, trên 5.660 lớp, hơn 6.160 phòng học và khoảng 135.700 học sinh. Bà Nguyễn Ngọc Thư, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng cho biết: Năm học 2025-2026, Ngành sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT…