Theo đó, mức độ tin tưởng vào Tổng thống Vladimir Putin trong công chúng Nga đã tăng 2% trong tuần, đạt 80%.
Trong khi đó, tỷ lệ người được hỏi ủng hộ hiệu suất công việc của ông cũng là 80% (không thay đổi)
53% số người được hỏi tán thành hiệu suất công việc của chính phủ (giảm 1%). Trong số đó, 57% (tăng 1%) ca ngợi hiệu suất công việc của Thủ tướng Mikhail Mishustin.
Sự ủng hộ dành cho đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất vẫn ở mức 44%. Sự ủng hộ dành cho Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) giữ nguyên ở mức 8% (không đổi).
Trong khi sự ủng hộ dành cho Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) giảm 1% xuống còn 8%. Sự ủng hộ dành cho đảng Nước Nga Công bằng - Vì Sự thật giữ nguyên ở mức 3%, sự ủng hộ dành cho đảng Nhân dân Mới cũng ở mức 3%.