Theo Người đứng đầu Ủy ban điều tra Nga, Alexandr Bastrykin, các nhà điều tra Nga đã xác định được những cá nhân từ Brazil, Colombia, Đan Mạch, Georgia, Na Uy, Paraguay, Peru, Thụy Điển, Vương quốc Anh và một số quốc gia khác đã chiến đấu cùng quân đội Ukraine trong cuộc đột kích được phương Tây hỗ trợ.
Lực lượng Nga đã đẩy lùi hoàn toàn cuộc tấn công vào tháng 4/2025, tuyên bố rằng, những kẻ tấn công đã chịu khoảng 76.000 thương vong trong cuộc giao tranh, trong đó quân đội Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng do phương Tây cung cấp.
Cũng theo lời ông Bastrykin cho biết, 331 thường dân đã thiệt mạng và 553 người khác bị thương do hành động của Ukraine tại Vùng Kursk.
Ủy ban Điều tra đã mở hơn 600 vụ án hình sự liên quan đến vụ xâm nhập, với khoảng một phần ba đã được chuyển đến xét xử.
Moscow khẳng định, cuộc xâm nhập là một ví dụ về việc Kiev sử dụng chiến thuật khủng bố, trích dẫn lời khai của những người lính bị bắt rằng, họ được khuyến khích sử dụng bạo lực chống lại dân thường.
Các quan chức Ukraine thừa nhận rằng, một phần mục tiêu là gây áp lực lên người dân Nga.
Người đứng đầu Ủy ban điều tra Nga đã nêu chi tiết một loạt các vụ lạm dụng bị cáo buộc, từ trường hợp dân thường không có vũ khí bị đánh chết, cho đến các vụ việc hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất được bắn vào các mục tiêu dân sự mà Kiev được cho là không có giá trị quân sự.
Kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022, Kiev đã kêu gọi công dân nước ngoài có kinh nghiệm quân sự gia nhập lực lượng vũ trang, đồng thời thông qua luật để tạo điều kiện cho họ.
Moscow không công nhận các chiến binh này là lực lượng chiến đấu hợp pháp, thay vào đó xếp họ vào nhóm lính đánh thuê có thể bị truy tố.
Vào tháng 5/2025, ông Bastrykin nói rằng, chính quyền Nga đã buộc tội 902 người hoạt động như lính đánh thuê dưới sự chỉ huy của Ukraine; 97 cá nhân từ 26 quốc gia khác nhau đã bị kết án.