Công bằng cho thí sinh và minh bạch trong tuyển sinh

GD&TĐ - Minh bạch và công bằng cho thí sinh là nỗ lực được ghi nhận trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay.

Ông Nguyễn Thế Lực trong một buổi tư vấn tuyển sinh năm 2025.
Ông Nguyễn Thế Lực trong một buổi tư vấn tuyển sinh năm 2025.

Đến giờ phút này kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 đang đi vào những giai đoạn nước rút. Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng đã công bố kết quả xét tuyển và xác định được số lượng thí sinh trúng tuyển.

Nhận định của ông Nguyễn Thế Lực, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, bước đầu kỳ tuyển sinh đã đạt được kỳ vọng là tạo ra sự minh bạch, công bằng giữa các cơ sở đào tạo và tăng cường công tác chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn thách thức trong công tác vận hành, như tăng số lần lọc ảo phải thực hiện hơn 10 lần so với 6 lần như kế hoạch. Một phần do số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng tăng vọt so với các năm trước (gần 850 nghìn so với 733 nghìn thí sinh năm 2024), đặc biệt là số nguyện vọng đăng ký kỷ lục là hơn 7,6 triệu nguyện vọng. Với lượng cơ sở dữ liệu khổng lồ như vậy đòi hỏi công tác chuẩn bị phải cực kỳ kỹ lưỡng mới không để xảy ra những sai sót.

Với mong muốn tạo những điều kiện thuận lợi và công bằng cho thí sinh trong quá trình đặt nguyện vọng, Bộ GD&ĐT đã chủ động điều chỉnh số lần lọc ảo nhiều lên nhằm giúp cơ sở đào tạo đưa ra những mức điểm phù hợp và đúng với thực tế của đơn vị mình. Tuy nhiên, những vấn đề này cũng dẫn đến sự lo lắng ít nhiều của phụ huynh và thí sinh trong việc dự đoán kết quả xét tuyển.

Lý giải điều này, ông Nguyễn Thế Lực đưa ra những lý do sau:

Thứ nhất, năm 2025 cũng là năm đầu tiên áp dụng chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, với những thay đổi trong chương trình đào tạo, cấu trúc đề thi cũng như sắp xếp số tổ hợp môn xét tuyển, nên khó tránh khỏi những vướng khi tổ chức thực hiện.

Thứ hai, việc bỏ xét tuyển sớm đối với các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và thực hiện việc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển khiến các cơ sở đào tạo gặp những khó khăn ban đầu.

Thứ ba, lượng thí sinh đăng ký xét tuyển cao hơn hẳn các năm trước, cũng là năm lần đầu các trường cao đẳng khối giáo dục nghề nghiệp tham gia xét tuyển.

“Với tư cách là người trực tiếp chỉ đạo công tác lọc ảo tại Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, mặc dù đội ngũ thực hiện lọc ảo của trường lần đầu tiên tiếp cận với hình thức này, bước đầu cũng gặp những khó khăn do mới làm quen, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Bộ GD&ĐT, cũng như tham gia tích cực các đợt tập huấn do Bộ tổ chức, công tác tuyển sinh qua xét điểm thi THPT cũng thực hiện xong”, ông Nguyễn Thế Lực cho hay.

Nhìn chung, với những phương thức đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành tuyển sinh năm nay có rất nhiều tín hiệu tích cực, mang lại sự công bằng cho thí sinh, cũng như sự minh bạch tuyển sinh giữa các cơ sở đào tạo. Đặc biệt là với thí sinh, việc xét tuyển một lần đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng khi lựa chọn đặt nguyện vọng, chọn ngành, trường phù hợp với năng lực và sở trường.

“Mặc dù công tác vận hành của hệ thống quản lý khó tránh khỏi có lúng túng ban đầu, nhưng chúng ta cần đặt quyền lợi của thí sinh và mọi nỗ lực đều vì người học. Tôi tin rằng những hình thức tuyển sinh của Bộ GD&ĐT năm nay sẽ được áp dụng cho những năm tới”, ông Nguyễn Thế Lực nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ