Công an TPHCM nỗ lực 'triệt xóa các băng nhóm tội phạm từ khi manh nha'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 15/12, Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lực lượng Cảnh sát cơ động trong lễ ra quân của Công an TPHCM, ngày 15/12. (Ảnh: Chuyên đề Công an TPHCM)
Lực lượng Cảnh sát cơ động trong lễ ra quân của Công an TPHCM, ngày 15/12. (Ảnh: Chuyên đề Công an TPHCM)

Lễ ra quân do Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì; ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dự.

Theo dự báo của Công an TPHCM, giai đoạn cuối năm, các yếu tố tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự sẽ gia tăng.

Các băng nhóm hoạt động ma túy, xâm phạm sở hữu, “tín dụng đen”... tăng cường hoạt động; những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tội phạm giết người, cố ý gây thương tích.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố chủ trì lễ ra quân. (Ảnh: Công an TPHCM)
Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố chủ trì lễ ra quân. (Ảnh: Công an TPHCM)

Năm 2024, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước, những khó khăn về kinh tế - xã hội vẫn tiếp diễn.

Từ đó, xuất hiện nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống với nguy cơ mới, tác động đa chiều từ quá trình hội nhập quốc tế và phát triển như: An ninh mạng, khủng bố, an ninh tài chính - tiền tệ, an ninh năng lượng, lương thực, môi trường, dịch bệnh...

Nhiều loại tội phạm mới với phương thức thủ đoạn mới, tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm, manh động (tội phạm cướp tài sản tại ngân hàng, sử dụng vũ khí nóng…).

Trong khi đó, những yếu tố là nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm vẫn chưa thể giải quyết triệt để.

Điều này làm cho tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tập trung giải quyết.

Lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại trụ sở Công an TPHCM. (Ảnh: Công an TPHCM)

Lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại trụ sở Công an TPHCM. (Ảnh: Công an TPHCM)

Do đó, để bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến, Công an TPHCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết (thời gian 2,5 tháng; từ15/12/2023 đến 29/2/2024).

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an sẽ tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm lừa đảo, cờ bạc, mại dâm, sản xuất, mua bán tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Công an sẽ phối hợp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia; đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải...cũng được tăng cường.

Lễ ra quân của Công an quận 5. (Ảnh: Công an TPHCM)

Lễ ra quân của Công an quận 5. (Ảnh: Công an TPHCM)

Lễ ra quân của Công an quận Tân Bình. (Ảnh: Công an TPHCM)

Lễ ra quân của Công an quận Tân Bình. (Ảnh: Công an TPHCM)

Quan điểm hành động của Công an TPHCM là: "triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới hình thành; đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa; đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ"...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ