Công an Sóc Trăng chung tay hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn

Công an Sóc Trăng chung tay hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn

Theo Thượng úy Huỳnh Thanh Phong, Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Sóc Trăng, hoạt động của tuổi trẻ Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng nằm trong chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ Công an Sóc Trăng nhằm chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); hưởng ứng phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019 - 2023.

Công an Sóc Trăng chung tay hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn ảnh 1
Trao quà hỗ trợ các em HS hoàn cảnh khó khăn.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát giao thông học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, đoàn viên, thanh niên chi đoàn đã trao tặng 100 phần gạo (10kg/phần) cho gia đình chính sách, người nghèo, tàn tật, thu nhập thấp trên địa bàn xã Thạnh Trị.

Công an Sóc Trăng chung tay hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn ảnh 2
Sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách.

Bên cạnh đó, tổ chức thăm hỏi, tặng quà và sửa chữa nhà ở cho gia đình mẹ Sơn Thị Phích, mẹ liệt sĩ. Đặc biệt, do hoàn cảnh mẹ Phích cô đơn, các bạn trẻ đã tổ chức nấu một bữa cơm ngay tại nhà của mẹ, tạo không khí vui tươi, ấm áp, giúp mẹ vơi bớt sự trống vắng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức nhiều đợt xuống các xã vùng sâu trên địa bàn tỉnh và trao tặng 2 tấn gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí thực hiện một phần do tuổi trẻ chi đoàn đóng góp, một phần vận động từ các nhà hảo tâm ở địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…