Công an Nghệ An truy tìm 2 nghi can giết người rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an truy tìm 2 đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Thông báo truy tìm Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: CANA.
Thông báo truy tìm Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: CANA.

Ngày 10/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có quyết định truy tìm 2 nghi phạm là Hồ Ngọc Sao (SN 1986) và Trần Văn Thế (SN 1994, cùng trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Quyết định truy tìm nêu rõ, đây là người phạm tội đang bỏ trốn, do vậy cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người.

Về đặc điểm nhận dạng, Hồ Ngọc Sao có chiều cao 1,69m, màu da vàng nhạt, tóc cắt cua không có mái, lông mày rậm, sống mũi bình thường, dái tai vuông, hốc mắt sâu.

Nguyễn Văn Thế có chiều cao 1,69m, màu da ngăm đen, tóc đen cắt ngắn, lông mày rậm, sống mũi bình thường, dái tai vuông, hốc mắt sâu. Cả 2 đi xe Wave Alpha màu đen, mang biển kiểm soát 37N1- 66351.

Theo quyết định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm đối tượng. Đề nghị các Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an; Công an các huyện, thành, thị trong tỉnh Nghệ An, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan phối hợp truy tìm đối tượng.

Khi thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An theo địa chỉ: xóm 13, xã Nghi Phú, TP Vinh; hoặc liên hệ với điều tra viên Trần Hoa Kỳ, số điện thoại 0915128448 để phối hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.