Công an liên tiếp bắt giữ các đối tượng buôn bán pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 7/2, thông tin từ Công an TP Hà Nội, qua tuần tra, nhiều đơn vị đã bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán pháo lậu với quy mô lớn.

Số lượng pháo lớn bị thu giữ ở huyện Mỹ Đức.
Số lượng pháo lớn bị thu giữ ở huyện Mỹ Đức.

Gần đây nhất, khoảng 23h ngày 4/2, Công an huyện Mỹ Đức cùng Công an xã Hợp Thanh đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ Phạm Thị Thăm (SN 1965) và Phạm Thị Mười (SN 1975), cùng trú ở xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức; thu giữ 1 bao tải dứa màu trắng bên trong có 15 dây pháo màu đỏ nghi là pháo nổ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai báo đang mang số pháo nổ trên đi bán thì bị phát hiện.

Qua trưng cầu giám định, Công an huyện Mỹ Đức xác định số tang vật nêu trên là pháo nổ, tổng khối lượng là 89,48kg. Đồng thời khi khám xét tại nhà các đối tượng đã thu giữ thêm một số lượng lớn, tổng số là 114kg pháo.

Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng nêu trên, để điều tra, xác minh xử lý theo quy định.

Trước đó, 22h ngày 19/1, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm tuần tra kiểm soát khu vực đường Mỹ Đình phát hiện 3 nam thanh niên đang giao dịch hàng hoá bên 1 xe ô tô có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã kiểm tra, phát hiện số hàng hoá này ghi chữ nước ngoài, nghi là pháo hoa nổ.

Một đối tượng bỏ trốn, một nam thanh niên khai nhận là tài xế, đối tượng còn lại là Vũ Mạnh Hùng (SN 1979 ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã vận chuyển số pháo này giúp cho một người quen tên là Hòa.

Ngày 5/2, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm đã tuyên án 18 tháng tù đối với Vũ Mạnh Hùng về tội chuyển hàng cấm tại điểm c, khoản 1, Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ