Công an Hà Nội khởi tố 'giang hồ mạng' Phú Lê

GD&TĐ - Lê Văn Phú (tức Phú Lê) cùng 3 người khác bị cơ quan chức năng khởi tố.

Lê Văn Phú (tức Phú Lê) bị bắt.
Lê Văn Phú (tức Phú Lê) bị bắt.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp đơn vị chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra các sai phạm liên quan đến hoạt động kế toán, hóa đơn, chứng từ.

4 bị can gồm Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan, bị khởi tố về các tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong khoảng 6 năm, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều thành lập 3 công ty, tổ chức kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó có mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng bá trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cơ quan chức năng xác định một số nội dung quảng cáo có dấu hiệu thổi phồng công dụng nhằm thu hút người mua.

Quá trình điều tra xác định Lã Thúy Kiều là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Bên cạnh các công ty, Kiều còn thành lập nhiều hộ kinh doanh, thực hiện kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú được xác định có hoạt động bán hàng nhưng không lập hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu theo quy định.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng đã được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân đứng tên Kiều, Phú và người thân. Khoản tiền này không được phản ánh đầy đủ trong hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Cùng với việc làm rõ dòng tiền, cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc xử lý lượng hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho.

Theo tài liệu điều tra, để hợp thức số hàng này, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè, sau đó sử dụng để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng không có giao dịch thực tế. Tổng giá trị thể hiện trên số hóa đơn này lên tới hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân và các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không ít cha mẹ dùng nhiều cách khác nhau để trẻ ăn, nhưng việc biến bữa ăn thành cuộc đấu quyền lực có thể khiến trẻ thêm áp lực.

Giúp con biết trân trọng thức ăn

GD&TĐ - Khi những hành vi không tôn trọng đồ ăn lặp lại, câu hỏi không chỉ là vì sao trẻ coi nhẹ thức ăn mà còn là cha mẹ nên đặt giới hạn và kỷ luật thế nào để không biến bữa ăn thành một cuộc đấu quyền lực.

Khám phá hanoidep.vn Văn hóa, Ẩm thực và Du lịchTop 300+ đồng phục tiểu học