Công an Hà Nội chiêu mộ Bunmathan với mức lương ‘khủng’?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo chí Thái Lan tiết lộ, CLB Công an Hà Nội đang có ý định chiêu mộ Theerathon Bunmathan để trở lại mạnh mẽ ở V.League.

Bunmathan nhận được sự quan tâm của tân binh V.League.
Bunmathan nhận được sự quan tâm của tân binh V.League.

Dù sở hữu rất nhiều sao số, Công an Hà Nội đã gây thất vọng ở giai đoạn đầu V.League 2022 khi chỉ có được 4 điểm sau 4 lượt trận và đang tạm xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng đồng thời nhận về rất nhiều hoài nghi từ phía người hâm mộ.

Quãng thời gian nghỉ hơn hai tháng là vô cùng quý báu để đội bóng Thủ đô củng cố lại lực lượng và trở lại mạnh mẽ ở giai đoạn tới, qua đó nuôi hy vọng góp mặt trong Top đua vô địch ở giai đoạn hai của mùa giải.

Mới đây, tờ báo Thái Idoojung hé lộ, CLB Công an Hà Nội đang muốn chiêu mộ hậu vệ Theerathon Bunmathan của Thái Lan cho giai đoạn tới.

"Có thông tin cho rằng một đội bóng của Việt Nam muốn chiêu mộ Theerathon Bunmathan, đội trưởng của tuyển Thái Lan ngay ở mùa giải này. Đó là Công an Hà Nội, đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh ở V-League", tờ Idoojung viết.

Bên cạnh đó, tờ báo Thái còn tiết lộ mức lương mà đội bóng Thủ đô dành cho trung vệ của tuyển Thái Lan: "CLB Công an Hà Nội được cho là sẵn sàng đưa ra đề nghị cực khủng cho Theerathon Bunmathan với mức lương 1,3 tỷ đồng/tháng (2 triệu baht).

Một điều đáng chú ý là giai đoạn 2 của V-League diễn ra đúng lúc Thai League khép lại. Nhiều khả năng, CLB Công an Hà Nội muốn dùng Theerathon Bunmathan trong 7 trận đấu ở giai đoạn 2 để giành chức vô địch V-League".

"Được biết CLB Công an Hà Nội có những thay đổi lớn về đội hình ở mùa giải này. Họ đã chiêu mộ nhiều tuyển thủ Việt Nam. Đặc biệt, CLB Công an Hà Nội đã mang về hậu vệ Đoàn Văn Hậu", tờ Idoojung viết thêm.

Do thời hạn chuyển nhượng giai đoạn 1 V.League 2023 đã khép lại nên nếu Công an Hà Nội có ý định chiêu mộ Theerathon Bunmathan, họ sẽ phải chờ tới kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải, dự kiến chỉ bắt đầu vào tháng 6.

Hiện tại, Theerathon Bunmathan đang thuộc CLB Buriram United. Đội bóng này cũng đang dẫn đầu BXH Thai League 2023 với 52 điểm sau 20 trận và là ứng cử viên vô địch lớn nhất của mùa giải năm nay.

Bunmathan là nhân tố quan trọng giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2022 vừa qua. Anh đã ghi bàn vào lưới Văn Lâm trong trận chung kết lượt về trên sân Thammasat. Qua đó giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0.

Trung vệ 32 tuổi từng có thời gian thi đấu ở Nhật Bản cho CLB Vissel Kobe và Yokohama F. Marinos. Đặc biệt, Bunmathan còn là cầu thủ Thái Lan đầu tiên vô địch J1 League khi cùng Yokohama F. Marinos giành danh hiệu năm 2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ