Công an An Giang bắt vụ vận chuyển trái phép 19 kg kim loại nghi là vàng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an An Giang phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép khoảng 19 kg kim loại (nghi là vàng) từ Campuchia về Việt Nam.

An Giang bắt giữ vụ vận chuyển trái phép khoảng 19 kg kim loại nghi là vàng. (Ảnh: Đông Phương)
An Giang bắt giữ vụ vận chuyển trái phép khoảng 19 kg kim loại nghi là vàng. (Ảnh: Đông Phương)

    Chiều 26/7, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, qua công tác nắm tình hình, đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Bùi Tấn Ân - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương tiến hành xác minh, đấu tranh, triệt xóa đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

    Theo đó, đến khoảng 19 giờ, ngày 25/7, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển khoảng 19 kg kim loại (nghi là vàng) được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực khóm Long Bình (thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Đồng thời, thông báo cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Long Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình và Công an huyện An Phú đến phối hợp xử lý vụ việc.

    Ngay sau đó, các H.V.S (SN 1963) và N.H.T (SN 2001) cùng ngụ thị trấn Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) ra đầu thú và khai báo đã cùng một số người khác tham gia vận chuyển trái phép số kim loại trên từ Campuchia về Việt Nam (qua các tiệm vàng ở TP Châu Đốc để tiêu thụ).

    Tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. (Ảnh: Đông Phương)

    Tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. (Ảnh: Đông Phương)

    Lực lượng CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm tại TP Châu Đốc và huyện An Phú, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

    Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

    Tin tiêu điểm

    Đừng bỏ lỡ