Con trai cố NSND Hoàng Dũng: Khởi đầu với phim truyền hình

GD&TĐ - Sau khi ra trường, con trai thứ của NSND Hoàng Dũng là Hoàng Dương nối nghiệp bố đi theo con đường nghệ thuật.

Hoàng Dương và bố - cố NSND Hoàng Dũng.
Hoàng Dương và bố - cố NSND Hoàng Dũng.

Chàng trai này sẽ lên sóng VTV khi vào vai thiếu úy công an trong bộ phim “Phố trong làng”. Đây cũng là vai diễn truyền hình đầu tay của Hoàng Dương.

Trân trọng vai diễn đầu tay

“Phố trong làng” là phim truyền hình đang phát sóng khung giờ vàng của VTV. Phim dự kiến dài 60 tập và sẽ bổ sung thêm các nhân vật mới. Theo đó, công an xã Tân Xuân sẽ được tăng cường thêm một thiếu úy công an do Hoàng Dương đảm nhiệm.

Trước đó, việc Hoàng Dương tham gia phim đã được chính NSƯT Mai Hiền - đạo diễn của “Phố trong làng” đăng tải lên trang cá nhân. Dòng trạng thái của đạo diễn phim viết: “Chàng trai đã có sự khởi đầu mới cùng các anh, các chú rồi nhé anh Hoàng Dũng”.

Diễn viên Duy Khánh cũng đã chia sẻ ảnh chụp cùng Hoàng Dương với lời giới thiệu: “Mừng đồng chí thiếu úy đến với Tân Xuân. Anh và bố Hoàng Dũng tự hào về đồng chí”.

Chia sẻ về vai diễn đầu tay này trong bộ phim “Phố trong làng”, Hoàng Dương tiết lộ: “Trước phản hồi của khán giả truyền hình về việc lực lượng công an tại xã Tân Xuân có phần thiếu nhân lực, đạo diễn bộ phim đã quyết định bổ sung thêm 2 chiến sĩ công an ở trên huyện tăng cường về. Tôi rất may mắn khi được đảm nhận vai diễn đó”.

Lần đầu có mặt trên phim trường với vai trò một diễn viên, Hoàng Dương khá hồi hộp, căng thẳng nhưng trên tất cả là sự phấn khích bởi được làm việc với một ê-kíp chuyên nghiệp. Cùng quay với chàng trai trẻ là các anh chị diễn viên học khóa trước tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

“Trước đó, trên khoa, chúng tôi cũng đã từng gặp nhau và có trò chuyện, trao đổi, chính vì vậy các cảnh quay diễn ra tương đối thuận lợi”, Hoàng Dương nói. Nam diễn viên cũng hy vọng trong năm mới, anh sẽ có nhiều cơ hội thử sức hơn và dần được khán giả đón nhận.

Hoàng Dương sinh năm 1999, vừa tốt nghiệp lớp DVK37A vào tháng 11/2021. “Phố trong làng” là bộ phim truyền hình đầu tiên Hoàng Dương góp mặt. Trước khi đóng phim truyền hình, Hoàng Dương từng góp mặt trong hai vở kịch phát trên VTV là “Con đường phía trước” và “Cuộc chiến không cân sức” đóng cùng Quỳnh Kool khi còn đang là sinh viên.

Nam diễn viên cho biết, anh đã đi quay những ngày đầu. Nhân vật là một chiến sĩ trẻ, được điều động hỗ trợ lực lượng công an xã Tân Xuân, tham gia cuộc chiến chống tệ nạn xã hội ở vùng quê. Hoàng Dương thổ lộ, anh trân trọng cơ hội với vai diễn đầu tay này và sẽ cố gắng làm tốt.

Khác với anh trai Hoàng Duy từng đóng nhiều phim cùng bố lúc nhỏ, Hoàng Dương chưa một lần xuất hiện cùng ông. Bù lại, anh thường ra Nhà hát Kịch Hà Nội xem bố và các cô, chú tập luyện, biểu diễn. Ở vai diễn đầu tay, Hoàng Dương chia sẻ, anh cũng buồn và nhớ bố bởi nếu ông còn sống sẽ chỉ bảo nhiều điều trong nghề.

Sẽ nỗ lực hết mình

Con trai út cố NSND Hoàng Dũng (bên phải) đóng phim “Phố trong làng”.

Con trai út cố NSND Hoàng Dũng (bên phải) đóng phim “Phố trong làng”.

Con trai út của “Người phán xử” cũng xác định sẽ gắn bó với nghệ thuật lâu dài và phát triển bản thân ở cả lĩnh vực truyền hình và sân khấu. Tuy nhiên, niềm đam mê và quyết định theo nghệ thuật của Hoàng Dương hoàn toàn không có sự tác động hay gợi ý từ bố.

Anh kể: “Bố hoàn toàn muốn tôi có được lựa chọn thoải mái nhất khi học đại học. Trước lúc thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh, ông chưa một lần nào hỏi tôi là sau này có muốn làm diễn viên giống bố hay không”.

Nam diễn viên cũng cho biết, khi còn sống, bố để con trai tự mày mò ôn luyện, chỉ nhận xét ngắn gọn “được” hay “không được”. Ông cũng không bao giờ đi xin vai diễn cho con mà để tự rèn luyện với mong muốn sau này các con vững vàng hơn với lựa chọn. Tuy nhiên, khi còn sống, ông cũng từng chia sẻ rất vui vì có người nối nghiệp mình.

Học trong trường, giảng viên không được dạy lớp có con em theo học. Vì thế, nghệ sĩ Hoàng Dũng chưa từng trực tiếp hướng dẫn con trai trên giảng đường mà thỉnh thoảng, ông chỉ dự một số buổi thi của anh.

Cũng vì có người cha là nghệ sĩ gạo cội trong nghề, Hoàng Dương càng nỗ lực nhiều hơn. Không phụ sự kỳ vọng, chàng trai này có thành tích học tập tốt, là lớp trưởng và là sinh viên tiêu biểu của lớp diễn viên kịch.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoàng Dương xin vào Nhà hát Kịch Hà Nội. Đây là nơi bố anh từng gắn bó hơn 40 năm. Anh không nề hà vai lớn nhỏ, muốn thử sức với nhiều dạng nhân vật. Anh cho biết sẽ luôn cố gắng hết mình trên con đường nghệ thuật để bố tự hào về mình.

Nghệ sĩ Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội, là diễn viên hoạt động trên cả lĩnh vực kịch, truyền hình, điện ảnh. Ông từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội (2007 - 2017), sau đó nghỉ hưu.

Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2007. Ngoài ra, Hoàng Dũng còn là ủy viên ban chấp hành, ủy viên Hội đồng nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội, ủy viên Hội đồng nghệ thuật của thành phố Hà Nội.

NSND Hoàng Dũng là gương mặt quen thuộc với khán giả phim truyền hình thông qua nhiều vai diễn đình đám. Trên sân khấu kịch, ông được ví như một “con dao pha”. Nghĩa là ông có thể đảm đương nhiều vai diễn thuộc các thể loại khác nhau, vai hài, vai bi, vai chính, vai phụ...

Những năm gần đây, ông gây ấn tượng với nhiều vai diễn trong phim “Người phán xử”, “Sinh tử”... “Trở về giữa yêu thương” là dự án phim cuối cùng của ông. Đến cuối đời, cố nghệ sĩ vẫn tâm huyết với việc giảng dạy ở Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Sinh thời, nghệ sĩ sống hạnh phúc với vợ và hai con trai. Vợ ông vốn là cô giáo mầm non, chuyển sang mở tiệm quần áo nhỏ để lo kinh tế gia đình, giúp chồng yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

Hoàng Duy - con trai đầu của ông đã sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất khi mới 10 tuổi. Anh ghi dấu ấn qua các phim “Bà và cháu”, “Món quà năm mới”, “Vị khách đêm Giao thừa”... Tuy nhiên, Hoàng Duy không tiếp tục theo đuổi nghề diễn mà chọn làm doanh nhân. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.