Con số bất ngờ về mức dự trữ khí đốt ở loạt quốc gia châu Âu

GD&TĐ - Dự trữ khí đốt ở các cơ sở lưu trữ ở Latvia, Hungary và Cộng hòa Séc đã giảm xuống dưới 60% khi Nga ngừng cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine.

Ảnh: RIA Novosti.
Ảnh: RIA Novosti.

Hãng thông tấn TASS đưa ra thông tin trên ngày 22/1 khi trích dẫn dữ liệu từ Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE).

Theo báo cáo, tại Cộng hòa Séc, dự trữ khí đốt đã giảm xuống còn 56,63% và có 2,5 tỷ mét khối, dự trữ của Hungary là 59,73%, chứa khoảng 3,9 tỷ mét khối khí đốt và tại Latvia, dự trữ đã giảm xuống còn 58,83%, chứa 1,4 tỷ mét khối.

Các dự trữ khí đốt lớn nhất ở châu Âu hiện nằm ở Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Ba Lan.

Ngày 10/1, dự trữ khí đốt tại các cơ sở lưu trữ của Anh đã giảm xuống mức thấp trong bối cảnh Nga ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine và mùa đông lạnh hơn bình thường.

Các cơ sở lưu trữ của Anh được cho là thấp hơn 26% so với dự trữ năm ngoái. Chúng vẫn còn khoảng một nửa.

Từ ngày 1/1, Gazprom đã ngừng cung cấp nhiên liệu cho châu Âu thông qua Ukraine. Công ty lưu ý rằng điều này xảy ra do phía Ukraine liên tục từ chối gia hạn các thỏa thuận này.

Tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Kiev sẽ không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Liên bang Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ ra rằng Moscow không từ chối cung cấp khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên.

Ra mắt Câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên

GD&TĐ - Chiều 4/9, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ ra mắt và xuất quân của Câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên tham gia giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Học sinh Trường THCS Hùng Vương, phường Tràng Bom, TP Đồng Nai chuẩn bị đón năm học mới. Ảnh: Sở GD&ĐT TP Đồng Nai.

TP Đồng Nai sẵn sàng cho năm học mới

GD&TĐ - Năm học 2026 - 2027, TP Đồng Nai đặt mục tiêu hiện đại hóa trường lớp, đặc biệt tại 8 xã biên giới; đẩy mạnh hoạt động giáo dục STEM/STEAM...