Con gái cố diễn viên Choi Jin Sil tăng 10 kg vì mắc bệnh khó chữa

Choi Jin Hee, con gái của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil tiết lộ việc mình bị nhiễm bệnh hiểm nghèo và trầm cảm khi mới 16 tuổi.

Con gái cố diễn viên Choi Jin Sil tăng 10 kg vì mắc bệnh khó chữa

Mới đây, con gái nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil đã chia sẻ một đoạn video trên trang cá nhân của mình. Trong đó, Choi Joon Hee thừa nhận hành vi bạo lực của mình 2 năm trước và chia sẻ về nguyên nhân khiến cô không thể giảm cân là mang bệnh.

Theo lời Choi Joon Hee, cô mắc bệnh trầm cảm từ khi cha và mẹ, cậu ruột lần lượt qua đời vì tự tử. Ở tuổi còn nhỏ nhưng lại chứng kiến quá nhiều mất mát khiến Choi Joon Hee mất kiểm soát trong cuộc sống.  Cô bé lớn lên với nhiều suy nghĩ tiêu cực và hành động nổi loạn.

Con gai co dien vien Choi Jin Sil tang 10 kg vi mac benh kho chua hinh anh 1
Choi Joon Hee lên tiếng xin lỗi vì quá khứ đánh bạn đến bị thương.

Choi Joon Hee tiết lộ hai năm qua cô đã tham gia vào một vụ bạo lực học đường và từng phải ra toà xét xử. Nhưng thời điểm đó Choi Joon Hee đã đổ lỗi lỗi cho chính nạn nhân và bạn bè của mình. Sau đó, dù Choi Joon Hee cảm thấy có lỗi nhưng cô đã không thể liên lạc với nạn nhân để chuộc lại lỗi lầm.

"Tôi rất muốn gửi lời xin lỗi tới nạn nhân của vụ bạo lực học đường mà tôi đã gây ra và những người đã bất bình với hành vi của tôi. Tôi đã nói dối và cư xử không đúng, việc hành động theo cảm xúc, chửi bới bằng những từ ngữ thô tục trên mạng xã hội là sai trái.

Tôi muốn liên lạc với nạn nhân nhưng bạn ấy đã bị thương nặng và bỏ học. Từ đó đến nay tôi luôn sống trong sự dằn vặt và suy nghĩ. Tôi hứa rằng sau này mình sẽ không nói và hành động như vậy nữa" - Choi Joon Hee hối hận vì quá khứ nổi loạn của mình.

Ngoại trừ việc tham gia vào vụ án bạo lực học đường, Choi Joon Hee còn tiết lộ cô đã nhập viện 2 tháng trước vì mắc căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống (SLE). Đây là căn bệnh tự miễn, biểu hiện bằng viêm cấp hoặc mãn tính các mô khác nhau của cơ thể. Có nghĩa là chính hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ tấn công vào các cơ quan, tế bào, làm cơ thể bị tổn thương và rối loạn chức năng. Đây là căn bệnh khó chữa và chỉ có thể từ từ điều trị.

Căn bệnh này đã khiến Choi Joon Hee mất kiểm soát cân nặng, tăng cân nhanh chóng. Sau quá trình điều trị, con gái của Choi Jin Sil đã tăng 10 kg. Mà trong quá khứ, cô thường xuyên bị chê bai không sở hữu ngoại hình xinh đẹp giống mẹ, điều này từng khiến Choi Joon Hee cảm thấy đau khổ.

Con gai co dien vien Choi Jin Sil tang 10 kg vi mac benh kho chua hinh anh 2
Mắc bệnh Lupus ban đỏ khiến Choi Joon Hee phát tướng. Đây là căn bệnh giống với  Selena Gomez.

"Tôi tăng chóng mặt 10 kg chỉ sau 2 tuần và phải dùng khẩu trang để che khuôn mặt béo phì cùng chiếc cằm nọng của mình lại. Vì bị bệnh nên tôi bước đi khá khó khăn và phải ngồi xe lăn. Thật may vì có bạn trai ở bên tôi" - cô kể về nỗi vất vả trong quá trình điều trị bệnh.

Choi Joon Hee sinh năm 2003, sau khi mẹ mất, cô sống cùng bà ngoại và anh trai. Năm 2017, Choi Joon Hee gây xôn xao dư luận khi cãi nhau với bà ngoại, sau đó tố cáo bà bạo hành mình. Cô còn thường bày tỏ suy nghĩ muốn tự vẫn như mẹ trên trang cá nhân.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.