Cơn đau đầu về đạn pháo của Quân đội Thụy Điển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quân đội Thụy Điển đang thiếu hụt đạn pháo do đã viện trợ một phần kho dự trữ cho Ukraine.

Cơn đau đầu về đạn pháo của Quân đội Thụy Điển

Gần đây Quân đội Thụy Điển bắt đầu gặp phải tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng và buộc phải tăng cường sản xuất. Điều này đã được ấn phẩm Dagens Nyheter đề cập sau khi tham khảo thông tin được cung cấp bởi Bộ trưởng Quốc phòng Paul Jonson.

Theo tờ báo, lý do dẫn tới điều này là bởi Stockholm cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kyiv.

Ngay từ khi bắt đầu chiến sự ở Ukraine, Lực lượng Vũ trang Thụy Điển đã yêu cầu thêm 5.000 viên đạn pháo. Nếu trước đó con số này được coi là khá lớn thì hôm nay chúng ta phải nói rõ rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tiêu thụ hết cho không quá một ngày chiến đấu.

Ấn phẩm Dagens Nyheter cũng lưu ý rằng ngoài đạn pháo, chính quyền Thụy Điển đã bàn giao vũ khí hiện đại cho Kyiv, bao gồm súng trường tự động, súng chống tăng và xe chiến đấu bộ binh (IFV). Ngoài ra, Ukraine cũng sẽ sớm nhận được các tổ hợp pháo tự hành (SPH) Archer 155 mm do Thụy Điển sản xuất.

Cách đây không lâu, EU đã quyết định cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn, điều này đang thúc đẩy Mỹ và các quốc gia khác cung cấp hỗ trợ cho Ukraine. Đồng thời, các nước thành viên NATO có ý định tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP vào năm tới.

Kho đạn pháo của nhiều quốc gia châu Âu hiện đã bị hút gần hết sang chiến trường Ukraine.

Kho đạn pháo của nhiều quốc gia châu Âu hiện đã bị hút gần hết sang chiến trường Ukraine.

Tuy nhiên việc bổ sung kho đạn pháo cho Quân đội Thụy Điển không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, mà trên hết đòi hỏi rất nhiều thời gian. Ông Niklas Alm - Tổng giám đốc công ty quốc phòng Thụy Điển SOFF đã nói về chủ đề này.

Theo ông Alm, thời gian cung cấp đạn dược cho nhu cầu quốc gia đang được kéo dài, chỉ hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 30. Điều này được giải thích rất đơn giản: ngành công nghiệp Thụy Điển sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc được thiết kế cho thời bình chứ không phải cho điều kiện thời chiến.

Quay trở lại với pháo tự hành Archer, cần phải nhấn mạnh rằng chỉ có 4 công ty ở châu Âu sản xuất đạn cho chúng, một trong số đó là Nammo.

"Ngày nay chúng ta đang gặp phải tình trạng thiếu cả năng lực sản xuất và nguyên liệu. Chúng ta đang nói về thuốc súng, chất nổ và thậm chí cả thép", ông Björn Andersson - Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Nammo cho biết.

Theo Dagens Nyheter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ