Cố vấn cao cấp Nhà trắng: Ông Trump vẫn còn hy vọng tái đắc cử

GD&TĐ - Cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn sẽ không chấm dứt hy vọng tái đắc cử của TT Trump vì các đồng minh của ông đang có kế hoạch gửi một nhóm đại cử tri “thay thế” tới quốc hội - cố vấn Nhà trắng Stephen Miller nói.

Cố vấn cao cấp Nhà trắng Stephen Miller.
Cố vấn cao cấp Nhà trắng Stephen Miller.

“Ngày duy nhất trong hiến pháp là ngày 20/1” (để đưa ra quyết định cuối cùng đối với người thắng cử) – cố vấn Miller nói trên đài Fox news – “Chúng tôi có quá đủ thời gian để sửa chữa lại kết quả gian lận của cuộc bầu cử này và chứng nhận Donald Trump là người chiến thắng trong cuộc bầu cử”.

Ông Miller nói thêm rằng “khi chúng ta nói chuyện ở đây, một nhóm đại cử tri thay thế ở các bang tranh chấp sẽ bỏ phiếu và chúng tôi sẽ gửi kết quả đó lên Quốc hội. Điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các biện pháp pháp lý của chúng tôi vẫn tiếp diễn. Nó có nghĩa là nếu chúng tôi thắng những vụ kiện này ở tòa án, chúng tôi có thể chỉ đạo rằng cử tri đoàn thay thế ở các bang sẽ được chứng nhận”.

Ông Miller cho biết những người ủng hộ ông Trump sẽ đóng vai trò là “người thay thế” ở các bang đang tranh chấp như Michigan, Georgia, Wisconsin và Pennsylvania và gửi kết quả không chính thức của họ.

Nếu chiến dịch của ông Trump chiến thắng trong bất kỳ nỗ lực pháp lý nào đang diễn ra tại các bang này, đại cử tri “thay thế” sẽ được một phiên họp chung của Quốc hội công nhận khi cơ quan này họp vào ngày 6/1 để kiểm phiếu đại cử tri và chính thức tuyên bố người chiến thắng – theo ông Miller.

Theo Newsmax

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ