Cơ hội việc làm cho hơn 1000 sinh viên ngành Kỹ thuật

GD&TĐ - Sáng ngày 10/6, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức chương trình Ngày hội việc làm năm 2022 với chủ đề “Việc làm hôm nay - Tiến bước tương lai”.

PGS. TS Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Nhà trường (áo trắng) đi tham quan gian hàng tuyển sinh.
PGS. TS Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Nhà trường (áo trắng) đi tham quan gian hàng tuyển sinh.

Phát biểu tại ngày hội tuyển dụng PGS.TS Bùi Trung Thành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật hưng Yên trực thuộc Bộ GD&ĐT,  đào tạo theo hướng định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Với mong muốn kết nối nguồn cung - cầu trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên. Ngày hội việc làm năm nay là cơ hội tốt giúp sinh viên tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. Đồng thời giúp doanh nghiệp tìm kiếm được những ứng viên có năng lực, phù hợp đáp ứng với vị trí việc làm  trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Không gian ngày hội việc làm tại Trường ĐHSP Hưng Yên.
Không gian ngày hội việc làm tại Trường ĐHSP Hưng Yên.

Chương trình năm nay đã thu hút 47 doanh nghiệp tham dự cùng 54 gian hàng tuyển dụng với hơn 1000 vị trí việc làm các ngành kỹ thuật cho gần 2000 sinh viên nhà trường tham gia. Trong đó có nhiều doanh nghiệp uy tín trong và người nước như: Công ty TNHH Canon Vietnam, Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam, Công ty Cổ phần Vinhomes… Được biết, trong ngày này đã có hơn 800 hồ sơ xin việc đã được tiếp nhận.

Ngày hội việc làm là cơ hội giúp nhà trường có cái nhìn bao quát hơn để điều chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng, học hỏi và mở rộng hợp tác của nhà trường trong nhiều lĩnh vực.

Nhân viên tư vấn cụ thể về các vị trí việc làm cho sinh viên nhà trường.
Nhân viên tư vấn cụ thể về các vị trí việc làm cho sinh viên nhà trường.
Sinh viên đăng ký công việc phù hợp với ngành nghề đã học.
Sinh viên đăng ký công việc phù hợp với ngành nghề đã học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.