Cơ hội và giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ từ chuyển đổi xanh

GD&TĐ - Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi xanh - Cơ hội và giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ” nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại tỉnh Phú Thọ.

TS Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương phát biểu tại hội thảo.
TS Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương phát biểu tại hội thảo.

Ngày 24/6, Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi xanh - Cơ hội và giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ”.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, gợi mở chính sách và hiến kế cho sự phát triển xanh của tỉnh Phú Thọ.

Tham dự hội thảo có , ông Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương; ông Hồ Đình Lưỡng - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ; cùng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp...

Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương cho rằng, chuyển đổi xanh tại Phú Thọ đang đứng trước không ít khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và đặc biệt là đội ngũ trí thức, nhà khoa học.

Do đó, hội thảo hôm nay là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp cùng đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, gợi mở các định hướng chính sách và giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

z6735941195225-72bb848e222dd4e7363fa0db136f427b.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp đã thảo luận, đánh giá thực trạng phát triển bền vững tại tỉnh Phú Thọ; xác định các tiềm năng, cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới...

Đồng thời, đề xuất các định hướng, chính sách, giải pháp, mô hình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững phù hợp với tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân... xây dựng một Phú Thọ xanh, hiện đại, hội nhập và phát triển...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Cân bằng khi xây dựng lộ trình học tập

GD&TĐ - Trước tháng 5/2021 (thời điểm Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học có hiệu lực), Bộ GD&ĐT quy định rõ một năm học có 2 học kỳ chính.